An ninh hình sự

Một khách ngoại bị phạt nặng vì dọa có lựu đạn trong hành lý

25/11/2018, 13:00

Khi đang làm thủ tục, hành khách nói với nhân viên phục vụ mặt đất là có lựu đạn trong hành lý ký gửi...

IMG_3654

Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (ảnh minh hoạ)

Nhà chức trách hàng không tại CHK Tân Sơn Nhất vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành khách T.I (quốc tịch Nhật Bản) với hành vi “tung tin, cung cấp thông tin sai về việc có bom, mìn, vật liệu nổ, chất nổ, chất phóng xạ, vũ khí sinh hoá học mà chưa gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hoạt động hàng không dân dụng”.

Được biết, khi đang làm thủ tục hàng không đi chuyến bay VN320 từ Tân Sơn Nhất đi sân bay quốc tế Kansai (Nhật Bản), hành khách này đã nói với nhân viên phục vụ mặt đất là “có lựu đạn trong hành lý ký gửi”.

Do không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ nên Nhà chức trách hàng không đã quyết định phạt nam hành khách này 4 triệu đồng.

Đa số các vụ đe dọa đặt bom ở ngành Hàng không xảy ra đối với hành khách thiếu hiểu biết, không ý thức được hậu quả từ câu nói vô ý của mình. Tuy nhiên, với hàng không, không được phép phát ngôn bừa bãi hay đùa cợt liên quan đến an ninh, an toàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.