Hồ sơ tài liệu

Một năm, 45.000 người tự sát vì thất nghiệp

12/02/2015, 14:35

Mỗi năm có khoảng 45.000 người tự sát vì thất nghiệp trên toàn thế giới.

Thất nghiệp là nguyên nhân gây ra 45.000 vụ tự sát
Thất nghiệp là nguyên nhân gây ra 45.000 vụ tự sát

Cuộc khảo sát trên do các nghiên cứu viên đến từ Đại học Zurich (Thụy Điển)  thu thập số liệu tỉ lệ người tử vong từ 63 nền kinh tế trên thế giới trong khoảng thời gian từ năm 2000 – 2011. Trong thời kỳ này, mỗi năm diễn ra khoảng 233.000 vụ tự sát trong đó 45.000 vụ liên quan tới thất nghiệp.

Riêng trong hai năm 2008- 2009 – thời điểm xảy ra khủng hoảng tài chính nặng nề nhất, số lượng người tự sát liên quan tới thất nghiệp ở tăng thêm 5.000 vụ mỗi năm.

Kết quả khảo sát điều tra cho thấy, cần phải có chiến lược ngăn chặn tự sát “không chỉ trong thời điểm khó khăn mà còn khi kinh tế ổn định”. Tác giả  bài viết trên tạp chí Lancet khuyên: các cơ quan giám sát y tế thế giới nên đưa vấn đề thất nghiệp vào danh sách những nguy cơ gây tự sát, không chỉ trong thời điểm diễn ra khủng hoảng kinh tế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.