Thế giới giao thông

Một năm máy bay MH370 mất tích: Tiếp tục tìm kiếm

06/03/2015, 08:28

Ngày 5/3, trong bài phát biểu trước Quốc hội gần ngày kỷ niệm 1 năm kể từ khi vụ máy bay MH370

104
 

Thủ tướng Australia Tony Abbott nói: “Tôi xin tái khẳng định với gia đình các nạn nhân rằng, chúng tôi hy vọng và mong muốn cuộc tìm kiếm máy bay MH370 sẽ thành công tốt đẹp. Tôi không thể hứa chắc sẽ giữ nguyên quy mô cuộc tìm kiếm như thế này nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để phá vỡ bí ẩn và tìm câu trả lời cho vụ tai nạn này”. Cũng trong bài phát biểu, ông Tony cho biết, sự biến mất của MH370 “để lộ lỗ hổng trong hệ thống theo dõi chuyến bay đường dài đặc biệt tại khu vực đại dương”, theo Channel News Asia.

Australia hiện đang dẫn đầu cuộc tìm kiếm máy bay MH370 trên Ấn Độ Dương, cách bờ biển phía Tây của nước này khoảng 1.600km với  sự tham gia của 4 tàu trang bị hệ thống siêu âm phức tạp, rà soát dưới mặt nước biển.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.