Xã hội

Một nam sinh bị lũ cuốn trôi ở Yên Bái

29/07/2016, 12:17
image

Do ảnh hưởng của bão số 1, địa bàn huyện Trạm Tấu mưa lớn, nước lũ dâng cao cuốn trôi nam sinh 14 tuổi.

lũ

Bão số 1 khiến địa bàn tỉnh Yên Bái mưa to, nước lũ dâng cao làm 1 cháu bé 14 tuổi bị cuốn trôi khi đi qua suối. (Ảnh minh họa)

Trao đổi với PV Báo Giao thông sáng 29/7, ông Hờ A Phàng, Chủ tịch UBND xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái) cho biết, sáng 28/7, do ảnh hưởng của cơn bão số 1 trên địa bàn xuất hiện mưa to, nước lũ dâng cao khiến một cháu bé 14 tuổi bị lũ cuốn trôi.

Nạn nhân được xác định là em Giàng A Dua (thôn Chống Tàu, xã Làng Nhì). Thời điểm xảy ra vụ việc, em Dua cùng 3 người bạn khác đi chăn trâu, lúc dắt tay nhau qua suối, không may em Dua bị tuột tay các bạn và bị lũ cuốn trôi.

Ông Phàng cũng cho biết thêm, hoàn cảnh gia đình em Dua rất khó khăn. Ngày 26/7, gia đình Dua có đám tang; đến 28/7, em Dua tranh thủ đi ra suối chăn trâu thì gặp nạn.

Ngay sau khi nhận được tin báo từ người dân, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái đã phối hợp với các huyện xuống thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Đồng thời, chính quyền xã Làng Nhì phối hợp với lực lượng chức năng huyện Trạm Tấu cùng người dân địa phương đang tích cực tìm kiếm em Giàng A Dua.

Thời điểm hiện tại, lực lượng tìm kiếm chia làm 2 mũi: 1 mũi tìm kiếm tại khu vực cháu bé gặp nạn thuộc thôn Chống Tàu (huyện Trạm Tấu), mũi còn lại tìm kiếm tại thị xã Nghĩa Lộ (huyện Văn Chấn).

Báo Giao thông sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.