Một ngày trải nghiệm food tour Hải Phòng bằng tàu hỏa

07/06/2023, 16:32

Khách có thể trải nghiệm food tour Hải Phòng bằng tàu hỏa với nhiều điểm check in trên tàu, dưới ga và dịch vụ ăn uống hấp dẫn.

Có mặt trên chuyến tàu HP1 khởi hành ga Hà Nội đi ga Hải Phòng ngày 6/6/2023 lúc 6h00 sáng, theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, tuy là ngày đầu tuần, lại sáng sớm, tàu vẫn đông khách.

Có mặt trên chuyến tàu HP1 khởi hành ga Hà Nội đi ga Hải Phòng ngày 6/6/2023 lúc 6h00 sáng, theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, tuy là ngày đầu tuần, lại sáng sớm, tàu vẫn đông khách.

Trưởng tàu HP1 Trần Thanh Việt cho biết, chuyến tàu xuất phát ga Hà Nội có 191 khách. Đó là chưa tính đến số hành khách lên tàu tại các ga dọc đường. Tổng lượng khách mỗi chuyến sẽ khoảng trên 300 người. Khách đi tàu chủ yếu là thanh niên đi khám phá, trải nghiệm food tour Hải Phòng.

Trưởng tàu HP1 Trần Thanh Việt cho biết, chuyến tàu xuất phát ga Hà Nội có 191 khách. Đó là chưa tính đến số hành khách lên tàu tại các ga dọc đường. Tổng lượng khách mỗi chuyến sẽ khoảng trên 300 người. Khách đi tàu chủ yếu là thanh niên đi khám phá, trải nghiệm food tour Hải Phòng.

Theo Trưởng tàu Việt, do ngày đầu tuần nên tàu không kín phương án vé, dù chỉ có 6 toa xe khách. Vào ngày cuối tuần, tàu đặc biệt đông khách, ngoài lượng khách chủ yếu đi food tour còn khách đi thăm thân, đi công việc. Các chuyến tàu đều nối thêm toa xe nhưng vẫn kín chỗ, có chuyến lên đến 1.000 hành khách. Hành khách có thể mang theo xe máy gửi lên tàu, giá khoảng 120.000 đồng/xe/lượt để di chuyển ở Hải Phòng. Nếu không, có thể thuê ngay tại khu vực cửa ga. Ảnh: Nhân viên trên tàu đến hỏi các hành khách xem có nhu cầu thuê xe máy, xe điện không để kết nối giúp hành khách.

Theo Trưởng tàu Việt, do ngày đầu tuần nên tàu không kín phương án vé, dù chỉ có 6 toa xe khách. Vào ngày cuối tuần, tàu đặc biệt đông khách, ngoài lượng khách chủ yếu đi food tour còn khách đi thăm thân, đi công việc. Các chuyến tàu đều nối thêm toa xe nhưng vẫn kín chỗ, có chuyến lên đến 1.000 hành khách. Hành khách có thể mang theo xe máy gửi lên tàu, giá khoảng 120.000 đồng/xe/lượt để di chuyển ở Hải Phòng. Nếu không, có thể thuê ngay tại khu vực cửa ga. Ảnh: Nhân viên trên tàu đến hỏi các hành khách xem có nhu cầu thuê xe máy, xe điện không để kết nối giúp hành khách.

Ngay chuyến tàu xuất phát Hà Nội, hành khách đã có thể trải nghiệm “food tour” với các món ăn vặt, thức uống như bánh giò, bánh dầy giò, bim bim, cà phê, trà chanh... Ảnh: Hành khách nhí thích thú được thưởng thức các món quà vặt trên tàu

Ngay chuyến tàu xuất phát Hà Nội, hành khách đã có thể trải nghiệm “food tour” với các món ăn vặt, thức uống như bánh giò, bánh dầy giò, bim bim, cà phê, trà chanh... Ảnh: Hành khách nhí thích thú được thưởng thức các món quà vặt trên tàu

Bạn Nguyễn Phương Anh (bên phải) chia sẻ, rất háo hức với chuyến đi này. Vì nhà xa, tại quận Hà Đông nên đã dậy từ 3h30 sáng chuẩn bị ra ga vì rất muốn đi tàu hỏa đến Hải Phòng. “Em thấy tàu rộng rãi, an toàn, thoải mái hơn đi xe khách, lại được ngắm cảnh nữa. Đây cũng là lần đầu tiên em đi trải nghiệm food tour. Nhưng ngay trên tàu đã được thưởng thức món ăn vặt bánh giò, bánh dày rồi, thấy ngon, cô nhân viên phục vụ rất thân thiện, nhiệt tình. Em dự định đi trong 2 ngày, đến nhiều điểm tham quan, ăn nhiều món, ăn “sập” Hải Phòng nên rất mong chuyến đi thực sự thú vị như những gì trên facebook, tiktok chia sẻ”.

Bạn Nguyễn Phương Anh (bên phải) chia sẻ, rất háo hức với chuyến đi này. Vì nhà xa, tại quận Hà Đông nên đã dậy từ 3h30 sáng chuẩn bị ra ga vì rất muốn đi tàu hỏa đến Hải Phòng. “Em thấy tàu rộng rãi, an toàn, thoải mái hơn đi xe khách, lại được ngắm cảnh nữa. Đây cũng là lần đầu tiên em đi trải nghiệm food tour. Nhưng ngay trên tàu đã được thưởng thức món ăn vặt bánh giò, bánh dày rồi, thấy ngon, cô nhân viên phục vụ rất thân thiện, nhiệt tình. Em dự định đi trong 2 ngày, đến nhiều điểm tham quan, ăn nhiều món, ăn “sập” Hải Phòng nên rất mong chuyến đi thực sự thú vị như những gì trên facebook, tiktok chia sẻ”.

Ngắm nhìn phong cảnh qua cửa sổ tàu, hai nữ hành khách Hoàng Thị Mai Phương (bên trái), Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, do công ty cho nghỉ làm vì bị cắt điện theo lịch, hai chị lập tức lập nhóm đi trải nghiệm food tour. Chị Phương cho hay, chị đã đi công tác, du lịch Hải Phòng nhiều lần bằng ô tô hay xe limousine, nhưng đây là lần đầu tiên đi tàu. Chị thấy rất thú vị, tàu rộng rãi, thoải mái, giá vé lại rẻ, chỉ 104.000 đồng/vé/người, trong khi nếu đi xe limousine giá vé khoảng 230.000 - 250.000 đồng/vé/người. Chị Ngọc cho biết thêm, giá vé tàu này là do chị chọn ghế ngồi ở vị trí toa “đẹp”, còn vị trí khác chỉ từ 85.000 đồng/vé/lượt. Chị đặt vé và thanh toán qua ví điện tử MoMo rất thuận tiện, nhanh chóng.

Ngắm nhìn phong cảnh qua cửa sổ tàu, hai nữ hành khách Hoàng Thị Mai Phương (bên trái), Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, do công ty cho nghỉ làm vì bị cắt điện theo lịch, hai chị lập tức lập nhóm đi trải nghiệm food tour. Chị Phương cho hay, chị đã đi công tác, du lịch Hải Phòng nhiều lần bằng ô tô hay xe limousine, nhưng đây là lần đầu tiên đi tàu. Chị thấy rất thú vị, tàu rộng rãi, thoải mái, giá vé lại rẻ, chỉ 104.000 đồng/vé/người, trong khi nếu đi xe limousine giá vé khoảng 230.000 - 250.000 đồng/vé/người. Chị Ngọc cho biết thêm, giá vé tàu này là do chị chọn ghế ngồi ở vị trí toa “đẹp”, còn vị trí khác chỉ từ 85.000 đồng/vé/lượt. Chị đặt vé và thanh toán qua ví điện tử MoMo rất thuận tiện, nhanh chóng.

Ngoài chai nước tinh khiết đã trong giá vé tàu, hành khách có thể sử dụng các dịch vụ ăn uống trên tàu với nhiều món ngon trứ danh của Hải Phòng như bánh giò, bánh dầy giò, dừa dầm, bánh mỳ que... Trên tàu cũng dán tờ rơi quảng bá du lịch Hải Phòng, trên đó có các mã QR, hành khách có thể quét mã để tìm các điểm check in tham quan, chụp ảnh, ăn uống, thuê xe đạp công cộng.

Ngoài chai nước tinh khiết đã trong giá vé tàu, hành khách có thể sử dụng các dịch vụ ăn uống trên tàu với nhiều món ngon trứ danh của Hải Phòng như bánh giò, bánh dầy giò, dừa dầm, bánh mỳ que... Trên tàu cũng dán tờ rơi quảng bá du lịch Hải Phòng, trên đó có các mã QR, hành khách có thể quét mã để tìm các điểm check in tham quan, chụp ảnh, ăn uống, thuê xe đạp công cộng.

Sau hơn 2 giờ chạy, tàu đến ga Hải Phòng lúc 8h25. Hành khách nhanh chóng tỏa ra các vị trí, tranh thủ chụp ảnh check in tại ga Hải Phòng.

Sau hơn 2 giờ chạy, tàu đến ga Hải Phòng lúc 8h25. Hành khách nhanh chóng tỏa ra các vị trí, tranh thủ chụp ảnh check in tại ga Hải Phòng.

Ông Đặng Tiến Mạnh, Trưởng ga Hải Phòng cho biết, ga Hải Phòng là công trình kiến trúc tiêu biểu, được xây dựng từ năm 1902, còn giữ nhiều nét kiến trúc nguyên bản thời Pháp thuộc. Phía trước nhà ga có đồng hồ, đài phun nước. Phía trong sân ga còn nhiều chi tiết kiến trúc đẹp, cổ kính như nan hoa sắt, vòm hành lang... và các giàn hoa, cây cảnh. Vì vậy được nhiều hành khách ưa chuộng chụp ảnh. 
Ảnh: Nhóm bạn chị Hoàng Thị Mai Phương, Nguyễn Thị Bích Ngọc hào hứng chụp ảnh check in trước cửa ga

Ông Đặng Tiến Mạnh, Trưởng ga Hải Phòng cho biết, ga Hải Phòng là công trình kiến trúc tiêu biểu, được xây dựng từ năm 1902, còn giữ nhiều nét kiến trúc nguyên bản thời Pháp thuộc. Phía trước nhà ga có đồng hồ, đài phun nước. Phía trong sân ga còn nhiều chi tiết kiến trúc đẹp, cổ kính như nan hoa sắt, vòm hành lang... và các giàn hoa, cây cảnh. Vì vậy được nhiều hành khách ưa chuộng chụp ảnh. Ảnh: Nhóm bạn chị Hoàng Thị Mai Phương, Nguyễn Thị Bích Ngọc hào hứng chụp ảnh check in trước cửa ga

Trong ga, nhiều hành khách chụp ảnh cùng đoàn tàu, nhất là các toa tàu được Sở Du lịch TP. Hải Phóng phối hợp với đường sắt sơn hình ảnh quảng bá.

Trong ga, nhiều hành khách chụp ảnh cùng đoàn tàu, nhất là các toa tàu được Sở Du lịch TP. Hải Phóng phối hợp với đường sắt sơn hình ảnh quảng bá.

Tại ga Hải Phòng có các dịch vụ cho thuê xe máy, xe điện. Ông Trần Văn Hạnh, Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Hải Phòng cho biết, các hộ kinh doanh dịch vụ này phải cam kết với đường sắt về chất lượng dịch vụ và giá thuê ổn định, đường sắt giám sát các hộ này, không để xảy ra bắt chẹt khách. Giá thuê xe máy từ 100.000 - 150.000 đồng/xe/ngày, có người hỗ trợ nếu xe gặp sự cố trên đường. Giá thuê xe điện 300.000 đồng/xe/giờ hoặc 150.000 đồng/xe trong bán kính 10km, với sức chở 14 người.

Tại ga Hải Phòng có các dịch vụ cho thuê xe máy, xe điện. Ông Trần Văn Hạnh, Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Hải Phòng cho biết, các hộ kinh doanh dịch vụ này phải cam kết với đường sắt về chất lượng dịch vụ và giá thuê ổn định, đường sắt giám sát các hộ này, không để xảy ra bắt chẹt khách. Giá thuê xe máy từ 100.000 - 150.000 đồng/xe/ngày, có người hỗ trợ nếu xe gặp sự cố trên đường. Giá thuê xe điện 300.000 đồng/xe/giờ hoặc 150.000 đồng/xe trong bán kính 10km, với sức chở 14 người.

Nếu đi gần, khách có thể tải áp thuê xe đạp công cộng và làm theo hướng dẫn để tự thuê xe đạp công cộng qua app. Đây là dịch vụ do Hải Phòng tổ chức để tạo thuận lợi cho khách du lịch. Nhà ga dành một góc quảng trường ga để xe đạp công cộng.

Nếu đi gần, khách có thể tải áp thuê xe đạp công cộng và làm theo hướng dẫn để tự thuê xe đạp công cộng qua app. Đây là dịch vụ do Hải Phòng tổ chức để tạo thuận lợi cho khách du lịch. Nhà ga dành một góc quảng trường ga để xe đạp công cộng.

Sau khi chụp ảnh check in ở ga, du khách có thể đến tham quan, chụp ảnh check in tại một số điểm đến như nhà hát lớn thành phố, hồ Tam Bạc, bảo tàng, ngân hàng nhà nước, bưu điện thành phố...

Sau khi chụp ảnh check in ở ga, du khách có thể đến tham quan, chụp ảnh check in tại một số điểm đến như nhà hát lớn thành phố, hồ Tam Bạc, bảo tàng, ngân hàng nhà nước, bưu điện thành phố...

Bưu điện thành phố Hải Phòng cũng là một trong các công trình kiến trúc Pháp tiêu biểu. Đặc biệt, ngay đó là cầu Hoàng Văn Thụ, một trong các công trình hạ tầng giao thông hiện đại, kiến trúc đẹp của Hải Phòng.

Bưu điện thành phố Hải Phòng cũng là một trong các công trình kiến trúc Pháp tiêu biểu. Đặc biệt, ngay đó là cầu Hoàng Văn Thụ, một trong các công trình hạ tầng giao thông hiện đại, kiến trúc đẹp của Hải Phòng.

Check in các điểm tham quan xong, khách có thể đi thưởng thức các món ăn vặt nổi tiếng của Hải Phòng: Chả nem hải sản, ốc xào, bánh đa cua, bún hải sản, bánh bèo, bánh đúc tôm thịt hay giá biển xào, cà phê cốt dừa, chè dừa dầm... Ảnh: Khách thưởng thức cà phê cốt dừa

Check in các điểm tham quan xong, khách có thể đi thưởng thức các món ăn vặt nổi tiếng của Hải Phòng: Chả nem hải sản, ốc xào, bánh đa cua, bún hải sản, bánh bèo, bánh đúc tôm thịt hay giá biển xào, cà phê cốt dừa, chè dừa dầm... Ảnh: Khách thưởng thức cà phê cốt dừa

Sau khi đã thỏa mãn dạ dày và niềm đam mê ăn uống, khách có thể quay trở về Hà Nội bằng tàu HP2 xuất phát ga Hải Phòng lúc 18h40, đến ga Hà Nội lúc 21h15. Nếu muốn về sớm hơn, khách có thể chọn chuyến tàu LP8 xuất phát lúc 15h00, đến ga Long Biên lúc 17h40. Khách có thể đến sớm trước giờ tàu khởi hành khoảng 30 phút và tranh thủ chụp ảnh tiếp những vị trí đẹp trong ga. Ảnh: Hai nữ hành khách tranh thủ check in tại giàn hoa được đúc bằng nhôm có từ thời Pháp thuộc

Sau khi đã thỏa mãn dạ dày và niềm đam mê ăn uống, khách có thể quay trở về Hà Nội bằng tàu HP2 xuất phát ga Hải Phòng lúc 18h40, đến ga Hà Nội lúc 21h15. Nếu muốn về sớm hơn, khách có thể chọn chuyến tàu LP8 xuất phát lúc 15h00, đến ga Long Biên lúc 17h40. Khách có thể đến sớm trước giờ tàu khởi hành khoảng 30 phút và tranh thủ chụp ảnh tiếp những vị trí đẹp trong ga. Ảnh: Hai nữ hành khách tranh thủ check in tại giàn hoa được đúc bằng nhôm có từ thời Pháp thuộc

Trên chuyến tàu trở về, nếu chưa kịp mua quà, khách có thể mua luôn trên tàu. Chị Thúy (quận Lê Chân, Hải Phòng) cùng gia đình đi Hà Nội chơi, vui vẻ thưởng thức món ăn đặc sản quê mình ngay trên tàu. Chị cho biết, do ga Hải Phòng ở vị trí trung tâm thành phố, dịch vụ trên tàu, dưới ga cải thiện nhiều, cùng đó thành phố quan tâm phát triển du lịch nên đã thu hút được nhiều khách đến trải nghiệm. Tuy nhiên, đường sắt và các đơn vị du lịch nên quan tâm chiều ngược lại, có các dịch vụ thu hút khách đến tham quan Hà Nội.

Trên chuyến tàu trở về, nếu chưa kịp mua quà, khách có thể mua luôn trên tàu. Chị Thúy (quận Lê Chân, Hải Phòng) cùng gia đình đi Hà Nội chơi, vui vẻ thưởng thức món ăn đặc sản quê mình ngay trên tàu. Chị cho biết, do ga Hải Phòng ở vị trí trung tâm thành phố, dịch vụ trên tàu, dưới ga cải thiện nhiều, cùng đó thành phố quan tâm phát triển du lịch nên đã thu hút được nhiều khách đến trải nghiệm. Tuy nhiên, đường sắt và các đơn vị du lịch nên quan tâm chiều ngược lại, có các dịch vụ thu hút khách đến tham quan Hà Nội.

17h40, tàu LP8 đưa gần 400 hành khách về ga Long Biên an toàn, suôn sẻ. Kết thúc hành trình food tour bằng tàu hỏa, nhiều hành khách cho biết, chắc chắn sẽ quay lại con tàu, nhà ga và các món ngon Hải Phòng vì với hành trình một ngày như vậy, giá khá hợp lý, chỉ khoảng 1.000.000 đồng/người.

17h40, tàu LP8 đưa gần 400 hành khách về ga Long Biên an toàn, suôn sẻ. Kết thúc hành trình food tour bằng tàu hỏa, nhiều hành khách cho biết, chắc chắn sẽ quay lại con tàu, nhà ga và các món ngon Hải Phòng vì với hành trình một ngày như vậy, giá khá hợp lý, chỉ khoảng 1.000.000 đồng/người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.