Điều tra

Một người bị chém chết, 3 người thương nặng sau hỗn chiến ở vườn cà phê

23/10/2019, 20:07

Sau trận hỗn chiến tại vườn cà phê ở Lâm Đồng, một người bị chém tử vong tại chỗ, 3 người khác bị trọng thương.

img
Hiện trường vụ án

Chiều 23/10, Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng cho biết vẫn đang tích cực khám nghiệm hiện trường, khám nghiệp tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng làm một người tử vong, 3 người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h sáng cùng ngày, tại thị trấn Lộc Thắng (huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) anh K’Lịch (SN 1993, ngụ tổ dân phố 14, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) đang đi xịt thuốc tại vườn cà phê của gia đình thì bị K’Đối (SN 1993, ngụ tại tổ dân phố 15, thị trấn Lộc Thắng) cầm rựa phát lao tới chặn đánh.

img
Con dao rựa để lại tại hiện trường nghi là hung khí các đối tượng dùng chém nhau

Lúc này, anh K’Lịch bỏ chạy, sau đó gọi điện cho cha ruột là ông K’Léo (SN 1968) và anh trai là K’Luyến (SN 1991) cùng K’Đơn (em họ) tới ứng cứu. Khi 3 người trên tới hiện trường liền bị K’Đối dùng dao phát truy sát. Bị tấn công, nhóm của K’Lịch dùng hung khí đánh trả. Hậu quả, ông K’Léo bị K’Đối chém tử vong tại chỗ; K’Lịch và K’Luyến bị chém trọng thương. Về phần mình, K’Đối cũng bị nhóm của K’Lịch chém bị thương nặng. Các nạn nhân sau đó được người dân đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu. Riêng K’Đơn đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Tại hiện trường, cạnh thi thể ông K’Léo, công an phát hiện có 4 con dao gồm: 1 rựa phát và 3 dao phay, 2 xe máy và 1 bình xịt thuốc.

Nguyên nhân vụ án mạng đang được Công an tỉnh Lâm Đồng khẩn trương điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.