Xã hội

Một người từ Đà Nẵng về nhiễm Covid-19, Hải Dương dừng toàn bộ quán karaoke

07/08/2020, 07:46

Sau khi một người từ Đà Nẵng về Hải Dương nhiễm Covid-19, TP Hải Dương lập tức dừng hoạt động toàn bộ quán karaoke, massage, games.

img
Bênh nhân N.M.Đ. được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (ảnh: Báo Hải Dương)

Sáng 6/8, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương cho biết: Trên địa bàn vừa phát hiện 1 trường hợp nhiễm Covid-19.

Theo đó, bệnh nhân là ông N.M.Đ. (45 tuổi) thường trú tại chung cư Vociland, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng).

Bệnh nhân làm việc tại Cam Ranh, ngày 20/7 bay từ Cam Ranh ra Nội Bài. Sau đó, bệnh nhân đi Hà Nội, Hải Phòng và một số nơi khác.

Qua truy xét nhanh, bệnh nhân có lịch trình đi lại khá phức tạp, qua nhiều địa phương từ ngày 20/7 đến ngày 5/8.

Riêng trong ngày 5/8, bệnh nhân di chuyển từ Hà Nội về quê ở huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương bằng xe dịch vụ (100) của nhà xe Đức Hiếu qua địa bàn TP Hải Dương. Bệnh nhân có biểu hiện ho, khó thở nên được tư vấn vào Bệnh viện đa khoa tỉnh để khám và có kết quả dương tính với Covid-19, được cách ly tại Khoa Truyền nhiễm. Trong thời gian tại Khoa Truyền nhiễm, bệnh nhân không ho, sốt, khó thở.

22h15 ngày 6/8, bệnh nhân đã được chuyển từ Khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Hải Dương đang tiến hành truy vết những người tiếp xúc gần với bệnh nhân N. M.Đ trên chuyến xe của nhà xe Đức Hiếu, đã đưa một số người đi cách ly tập trung.

Tối 6/8, tại cuộc họp khẩn do tỉnh tổ chức tại TP Hải Dương, Bí thư Thành ủy Hải Dương Lê Đình Long cho biết, 1 ca nhiễm Covid-19 mới được cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ngay trong đêm nay, cần nhanh chóng xác định các trường hợp F1, F2 và sau đó cho test nhanh Covid-19 để khoanh vùng ngay. Các trường hợp F1 phải cách ly tập trung ngay, các trường hợp F2 phải cách ly tại nhà.

Trong đêm 6/8, Thành ủy Hải Dương chỉ đạo kích hoạt lại hệ thống phòng chống dịch từ khu dân cư đến thành phố như trước đây, vận động người dân khai báo y tế qua ứng dụng Bluezone, địa phương nào không hoàn thành nhiệm vụ phải chịu trách nhiệm.

Đồng thời, chỉ đạo sẵn sàng phong tỏa các khu dân cư nếu có diễn biến phức tạp theo quy định; Chuẩn bị vật tư y tế dự phòng; Lập tức dừng hoạt động toàn bộ quán karaoke, massage, games. Tất cả người dân ra đường phải đeo khẩu trang, sẽ nhắc nhở trong 3 ngày, sau 3 ngày xử phạt theo quy định.

Đây là bệnh nhân thứ 6 nhiễm Covid-19 được phát hiện trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Trước đó, 5 bệnh nhân khác đã khỏi bệnh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.