An ninh hình sự

Một người tử vong do dùng điện diệt chuột

06/06/2016, 20:59

Một người dùng điện để diệt chuột, nhưng do bất cẩn nên bị điện giật tử vong.

mot-nguoi-tu-vong-do-dung-dien-diet-chuot

Hình mang tính minh họa

Chiều 6/6, ông Trương Minh Nhiệm, Trưởng Công an xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau vừa xác nhận thông tin trên địa bàn vừa xảy ra một vụ dùng điện diệt chuột bị điện giật chết. Nạn nhân được xác định là ông Phạm Văn Lập (sinh năm 1976, ngụ ấp Nhà Máy A, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4h ngày 5/6, ông Lập dùng bình ắc quy loại 12v nối với hộp kích xung điện (người dân thường gọi là hộp xiệc) để diệt chuột trên phần đất ruộng của mình. Không may, ông Lập sơ ý bị điện giật dẫn đến tử vong.

Nhận được tin báo, Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Do đây là tai nạn ông Lập tự gây ra, nên sau khi khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể ông Lập cho gia đình lo hậu sự.

Được biết, trong thời gian vừa qua không riêng gì tại tỉnh Cà Mau mà một số tỉnh thành lân cận như: Bạc Liêu, Kiên Giang, Đồng Tháp, Long An... liên tiếp xảy ra tình trạng dùng xung điện để diệt chuột, đánh cá dẫn đến tử vong.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.