Thời sự Quốc tế

Một nhân viên y tế Ấn Độ tiêm vaccine cho 30 người bằng 1 ống tiêm duy nhất

image

Hãng tin Times Now đưa tin 30 học sinh tại bang Madhya Pradesh, Ấn Độ bị tiêm vaccine Covid-19 bằng một ống tiêm.

Theo Times Now, ngày 27/7, đã có một điểm tiêm vaccine Covid-19 tại một ngôi trường ở quận Sagar, bang Madhya Pradesh.

Một đoạn video chia sẻ trên mạng xã hội tại Ấn Độ cùng ngày cho thấy một người đàn ông, chỉ được biết đến với tên là Jitendra, cho biết đã tiêm vaccine cho 30 học sinh với một ống tiêm duy nhất.

Ông Jitendra giải thích rằng người cung cấp vật dụng y tế chỉ mang tới một ống tiêm duy nhất.

img

Ảnh chụp từ video cho thấy ông Jitendra thừa nhận tiêm vaccine cho 30 người với một ống tiêm. Ảnh - Twitter

Khi được hỏi liệu ông Jitendra có biết quy định rằng một ống tiêm chỉ được sử dụng một lần với một bệnh nhân hay không, ông Jitendra cho hay: “Tôi có biết quy định này, đó là lý do vì sao tôi hỏi người cung cấp vật dụng y tế khi thấy chỉ có một ống tiêm”.

Ông Jitendra phủ nhận đây là sai lầm của bản thân bởi ông chỉ làm theo những gì được yêu cầu.

Trước đó, vào tháng 12/2020, Bộ Y tế Ấn Độ ban hành quy định “Một mũi tiêm, một ống tiêm, sử dụng một lần” chiếu theo các tiêu chuẩn vệ sinh quốc tế do các tổ chức như Tổ chức Y tế Thế giới hay Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc đặt ra.

Ông Jitendra bị cáo buộc tội vì tắc trách và vi phạm quy định. Ngoài ra, một quan chức thuộc Phòng Tiêm chủng Quận Sagar và người chịu trách nhiệm cung cấp vaccine, thiết bị y tế tại quận này cũng sẽ bị điều tra.

Video người đàn ông thừa nhận tiêm vaccine cho 30 học sinh với 1 ống tiêm duy nhất tại Ấn Độ:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.