Xã hội

Một Phó phòng ở Sóc Trăng bị tố dùng bằng THPT không hợp pháp

16/12/2019, 16:19

Một Phó trưởng phòng ở Sóc Trăng bị tố sử dụng bằng cấp không hợp pháp để thăng tiến.

img
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng, nơi ông T. công tác. Ảnh: Gia Minh

Ngày 16/12, thông tin với báo chí về việc ông L.M.T., Phó Trưởng phòng Trang thiết bị Y tế (thuộc Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng) bị tố sử dụng bằng cấp không hợp pháp, bà Nguyễn Thị Lạc, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Sóc Trăng cho biết, vừa nắm được thông tin trên.

“Chúng tôi cũng đang nhờ cơ quan chức năng phối hợp xác minh, làm rõ”, bà Lạc cho hay.

Theo đơn tố cáo, vào năm 1996, ông T. được nhận vào làm bảo vệ cho BVĐK Sóc Trăng. Lúc đó, hồ sơ lý lịch của ông Tùng ghi chỉ mới tốt nghiệp THCS. Đến năm 1998, ông T. nhờ người quen làm cho bằng tốt nghiệp THPT do Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh cấp và dùng bằng THPT này đi học lớp chuyên môn Trung cấp Trang thiết bị Y tế.

Sau đó, ông T. được chuyển công tác về Phòng Trang thiết bị Y tế BVĐK Sóc Trăng, rồi học tiếp lên Đại học Quản trị Kinh doanh tại trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng, Cao đẳng Trang thiết bị Y tế ở Bình Dương.

Mới đây, ông Tùng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Trang thiết bị y tế thay cho ông N.V.D., còn ông D. chuyển về giữ chức vụ Phó Trưởng Khoa Dược BVĐK Sóc Trăng.

Bà Lạc cho rằng: “Qua xem xét hồ sơ, thấy ông T. có đủ bằng cấp về chuyên môn nghiệp vụ trang thiết bị y tế nên chúng tôi đề xuất bố trí về phòng này. Sau đó, ông D. có đơn xin chuyển về Khoa Dược vì tốt nghiệp chuyên ngành Dược sĩ. Xét thấy đề nghị phù hợp, chúng tôi giải quyết theo nguyện vọng của ông D".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.