An ninh hình sự

Một phụ nữ tử vong bất thường dưới ruộng lúa

31/08/2017, 07:10

Sau một đêm không thấy mẹ về, người con trai đi tìm thì bàng hoàng phát hiện thi thể mẹ đẻ bên ruộng lúa.

HP30085

Ruộng lúa nơi phát hiện thi thể nạn nhân

Ngày 30/8, Công an huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng cho biết đang điều tra vụ bẫy chuột bằng điện lưới khiến một phụ nữ tử vong.

Nạn nhân được xác định là bà Phạm Thị Hạng (SN 1953, trú tại khu Đồng Nội, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng).

Trước đó, khoảng 13h ngày 29/8, anh Phạm Văn Thương (SN 1976, trú tại khu Đồng Nội, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, con trai bà Hạng) sau khi thấy mẹ đi từ chiều hôm trước qua một đêm không về nên đã cùng gia đình, người thân đi tìm. Khi đi ra khu ruộng lúa nhà mình, anh Thương và mọi người bàng hoàng phát hiện bà Hạng tử vong ở bờ ruộng, trên cánh tay trái có vết bỏng cháy.

Một số người dân gần đó cho biết: Vào 15h ngày 28/8, còn gặp bà Hạng ra đồng thăm lúa, sau đó không để ý bà đi đâu.

Nhận được tin báo, Công an thị trấn Tiên Lãng có mặt tại hiện trường và thông tin cho Công an huyện Tiên Lãng. Đồng thời, thông báo lên Công an TP Hải Phòng về phối hợp điều tra, thụ lý sự việc.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu được một số cọc tre và dây thép trần dùng để dẫn điện bẫy chuột.

HP30086

Cọc tre, dây thép trần dùng dẫn điện bẫy chuột được lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường 

Bước đầu, cơ quan điều tra nhận định, nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân là do vết bỏng trên tay trái. Có thể khi bà Hạng ra thăm đồng không để ý đã vướng phải dây điện mà người dân sử dụng để bẫy chuột dẫn đến điện giật tử vong.

Được biết, ruộng lúa của gia đình nơi bà Hạng tử vong giáp ranh với ruộng lúa của anh Cao Văn Tính (SN 1986, cùng trú tại khu Đồng Nội, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng).

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.