An ninh hình sự

Một sinh viên VN xé váy, sàm sỡ phụ nữ bị bắt ở Nhật

24/06/2016, 16:06
image

Pham Minh Toan - sinh viên người Việt Nam hôm 22/6 bị cảnh sát Nhật bắt với cáo buộc sàm sỡ phụ nữ.

pham-minh-toan-bi-bat-tai-nhat_yvti
Pham Minh Toan - sinh viên người Việt Nam hôm 22/6 bị cảnh sát Nhật bắt với cáo buộc sàm sỡ phụ nữ.

Tờ Tokyo Reporter của Nhật Bản hôm nay 24/6 đăng tải thông tin cho biết, cảnh sát Tokyo vừa bắt giữ Pham Minh Toan - 23 tuổi, sinh viên người Việt Nam hôm 22/6 với cáo buộc "sàm sỡ hàng loạt phụ nữ trẻ" tại quận Nakano. 

Theo tài liệu của cơ quan cảnh sát, một phụ nữ ngoài 20 tuổi đã bị Toan sàm sỡ ở một con đường thuộc quận Nakano, Toàn vô cùng manh động khi đè cô gái này xuống đất, xé váy và thực hiện hành vi đồi bại.

Bước đầu Toan khai nhận hết hành vi của mình, tuy nhiên lại chối bỏ việc nạn nhân bị thương là do té ngã chứ không phải do mình gây ra.

Pham Minh Toan đang học tiếng Nhật tại một trường hướng nghiệp. Cảnh sát Nhật nghi Toan cũng có liên quan tới ít nhất bảy vụ sàm sỡ tương tự tại quận Nakano trong năm 2016.

>>>Xem thêm Video một cô gái bị bạn quen qua mạng Zalo hiếp dâm

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.