Thị trường

Một số cây xăng ở Hà Nội vẫn căng dây thông báo hết hàng

31/10/2022, 20:09

Sáng 31/10, một số cây xăng tại Hà Nội vẫn căng dây, dán thông báo hết xăng khiến người dân bất ngờ.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, thời điểm 9h30 sáng ngày 31/10, tại cây xăng 682 thuộc hệ thống phân phối của PVOIL (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm) tạm ngừng phục vụ với lý do hết hàng.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, thời điểm 9h30 sáng ngày 31/10, tại cây xăng 682 thuộc hệ thống phân phối của PVOIL (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm) tạm ngừng phục vụ với lý do hết hàng.

Trên 2 trụ bơm xăng có dán thông báo "hết xăng" và "hết xăng còn dầu".

Trên 2 trụ bơm xăng có dán thông báo "hết xăng" và "hết xăng còn dầu".

Nhiều người không nhìn thấy thông báo nên vẫn tạt vào đổ xăng nhưng sau đó phải quay xe rời đi.

Nhiều người không nhìn thấy thông báo nên vẫn tạt vào đổ xăng nhưng sau đó phải quay xe rời đi.

Về việc cây xăng 682 (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm) hết hàng, đại diện PVOIL cho biết, đơn vị vẫn cấp hàng cho đại lý này theo tiến độ nhưng do ngày hôm qua và sáng nay số lượng xăng bán ra tăng đột xuất nên tạm hết hàng. "Xe của đại lý sắp về đến nơi để nhập hàng”, đại diện PVOIL thông tin.

Về việc cây xăng 682 (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm) hết hàng, đại diện PVOIL cho biết, đơn vị vẫn cấp hàng cho đại lý này theo tiến độ nhưng do ngày hôm qua và sáng nay số lượng xăng bán ra tăng đột xuất nên tạm hết hàng. "Xe của đại lý sắp về đến nơi để nhập hàng”, đại diện PVOIL thông tin.

Tuy nhiên, đến gần 17h40, cây xăng này vẫn chưa có xăng để bán.

Tuy nhiên, đến gần 17h40, cây xăng này vẫn chưa có xăng để bán.

Cách đó không xa, cây xăng có địa chỉ 236 Lương Thế Vinh (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm) cũng dán thông báo "hiện tại cửa hàng đang hết xăng".

Cách đó không xa, cây xăng có địa chỉ 236 Lương Thế Vinh (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm) cũng dán thông báo "hiện tại cửa hàng đang hết xăng".

Lần đầu gặp phải tình cảnh này, anh Cao Văn Chiến (quê Phú Thọ) chia sẻ: "Đây là cây xăng tôi thường hay đổ. Bây giờ không được xăng mà nhà lại đang có việc cần về quê gấp nên cũng khá sốt ruột".

Lần đầu gặp phải tình cảnh này, anh Cao Văn Chiến (quê Phú Thọ) chia sẻ: "Đây là cây xăng tôi thường hay đổ. Bây giờ không được xăng mà nhà lại đang có việc cần về quê gấp nên cũng khá sốt ruột".

Người mua xăng bất ngờ khi cửa hàng ngừng bán.

Người mua xăng bất ngờ khi cửa hàng ngừng bán.

Thời điểm 18h tối nay, cây xăng vẫn căng dây, tạm ngừng bán.

Thời điểm 18h tối nay, cây xăng vẫn căng dây, tạm ngừng bán.

Trong khi đó, cây xăng số 31 đường Láng (gần Ngã Tư Sở) lại rất đông đúc trong giờ cao điểm.

Trong khi đó, cây xăng số 31 đường Láng (gần Ngã Tư Sở) lại rất đông đúc trong giờ cao điểm.

Người dân phải xếp hàng dài chờ đến lượt đổ xăng.

Người dân phải xếp hàng dài chờ đến lượt đổ xăng.

Trước đó, Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên khẳng định tổng nguồn cung xăng dầu ở Việt Nam không thiếu. Đặc biệt, hiện tượng thiếu hàng cục bộ ở hệ thống thương nhân phân phối và cửa hàng bán lẻ ở TP.HCM cùng một số tỉnh phía Nam, lãnh đạo Bộ Công thương bày tỏ “là điều rất đáng tiếc và bất thường”.

Trước đó, Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên khẳng định tổng nguồn cung xăng dầu ở Việt Nam không thiếu. Đặc biệt, hiện tượng thiếu hàng cục bộ ở hệ thống thương nhân phân phối và cửa hàng bán lẻ ở TP.HCM cùng một số tỉnh phía Nam, lãnh đạo Bộ Công thương bày tỏ “là điều rất đáng tiếc và bất thường”.

Vị Bộ trưởng còn cho rằng, việc quản lý cung ứng, kinh doanh xăng, dầu được giao cho 7 bộ, ngành, cơ quan chức năng và chính quyền 63 tỉnh, thành phố thực hiện và cần sự phối hợp từ các cơ quan liên quan để đảm bảo ổn định thị trường.

Vị Bộ trưởng còn cho rằng, việc quản lý cung ứng, kinh doanh xăng, dầu được giao cho 7 bộ, ngành, cơ quan chức năng và chính quyền 63 tỉnh, thành phố thực hiện và cần sự phối hợp từ các cơ quan liên quan để đảm bảo ổn định thị trường.

Tuy nhiên, giải trình trước Quốc hội về điều hành giá xăng dầu vào cuối giờ chiều 28/10, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc khẳng định nguồn cung xăng, dầu đang bị thiếu hụt.
Theo Bộ trưởng Phớc, nhu cầu xăng, dầu của nước ta khoảng 19,2 triệu tấn/năm. Thế nhưng, hiện nhà máy lọc dầu Bình Sơn có công suất 6,2 triệu tấn, 9 tháng vừa qua đạt 4,4 triệu tấn, đạt 70% kế hoạch, tức là đạt sản lượng đề ra. Còn nhà máy Nghi Sơn công suất đạt 6,8 triệu tấn, 9 tháng mới đạt 43%, tức vẫn thiếu hụt nguồn cung…

Tuy nhiên, giải trình trước Quốc hội về điều hành giá xăng dầu vào cuối giờ chiều 28/10, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc khẳng định nguồn cung xăng, dầu đang bị thiếu hụt. Theo Bộ trưởng Phớc, nhu cầu xăng, dầu của nước ta khoảng 19,2 triệu tấn/năm. Thế nhưng, hiện nhà máy lọc dầu Bình Sơn có công suất 6,2 triệu tấn, 9 tháng vừa qua đạt 4,4 triệu tấn, đạt 70% kế hoạch, tức là đạt sản lượng đề ra. Còn nhà máy Nghi Sơn công suất đạt 6,8 triệu tấn, 9 tháng mới đạt 43%, tức vẫn thiếu hụt nguồn cung…

Bộ trưởng Tài chính kiến nghị, sắp tới sửa Nghị định 95, đề nghị Chính phủ giao toàn diện phần xăng dầu về Bộ Công thương, gồm việc quyết định giá, chi phí định mức.
Việc này nhằm đảm bảo chủ động nguồn cung giữa đầu mối, phân phối và bán lẻ; Chủ động điều chỉnh chi phí định mức và giải quyết khó khăn, nguồn cung xăng dầu.

Bộ trưởng Tài chính kiến nghị, sắp tới sửa Nghị định 95, đề nghị Chính phủ giao toàn diện phần xăng dầu về Bộ Công thương, gồm việc quyết định giá, chi phí định mức. Việc này nhằm đảm bảo chủ động nguồn cung giữa đầu mối, phân phối và bán lẻ; Chủ động điều chỉnh chi phí định mức và giải quyết khó khăn, nguồn cung xăng dầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.