Thời sự Quốc tế

Một thành phố ở Nga đề xuất đánh thuế cả người nuôi chó

02/03/2020, 15:05

Theo hãng tin Ria Novosti, chính quyền thành phố Yakutsk vừa đề xuất áp dụng việc đánh thuế đối với người nuôi chó.

img
Giống chó Laika ở Yakutsk.

Chính quyền của Yakutsk, một thành phố ở vùng Viễn Đông Nga, đang lên kế hoạch thảo luận về việc áp dụng thuế hoặc lệ phí với chủ sở hữu của những con chó để bù đắp chi phí cho việc xử lý những con chó đi lạc.

Điều này đã được tuyên bố bởi Thị trưởng của Yakutsk - bà Sardan Avksentiev.

Tại cuộc họp giao ban hàng tuần, vấn đề bắt và xử lý động vật đi lạc và tất cả các chi phí liên quan (để kiểm dịch, tiêm phòng, khử trùng, hỏng hóc đồ dùng... liên quan) đã được thảo luận.

Theo nhà chức trách thành phố Yakutsk, luật liên bang bắt buộc chính quyền các thành phố phải chịu trách nhiệm giải quyết các những trường hợp chó thả rông và chó đi lạc.

Tuy nhiên, trong khi đó điều này không nhận được sự ủng hộ từ người dân địa phương, những người thường không có trách nhiệm với vật nuôi của chính mình.

Ngoài ra, luật pháp Nga không nêu ra trách nhiệm của những người chủ thả thú cưng của họ khi đi dạo ngoài đường.

Thị trưởng của Yakutsk nhấn mạnh rằng, có thể giải quyết vấn đề này bằng cách bắt chủ nuôi chó phải đóng thuế hoặc phải nộp lệ phí.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.