Thế giới

Một thiếu tá cố vấn Nga thiệt mạng vì khủng bố IS ở Syria

21/04/2017, 20:33

Theo đại diện của Bộ Quốc phòng Nga, người thiệt mạng là sĩ quan giám sát việc đào tạo các đơn vị Syria.

SAA

Một số quân nhân Nga chụp ảnh chung với lực lượng đặc nhiệm Hổ Syria (ảnh tư liệu minh họa)

Theo Ria Novostia ngày 21/4, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một cố vấn quân sự Nga tại Syria, Thiếu tá Sergey Borodov, đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bất ngờ của phiến quân của tổ chức khủng bố mang tên Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Theo đại diện của Bộ Quốc phòng Nga, người thiệt mạng là sĩ quan giám sát việc đào tạo các đơn vị Syria nhằm giúp họ xây dựng được khả năng đề kháng, không để phiến quân IS đột phá trong hoạt động tấn công và nắm quyền chỉ huy các lực lượng vũ trang Syria.

"Trong trận chiến đấu, sĩ quan Nga đã bị trọng thương. Quân nhân này đã được Bộ Quốc phòng đề nghị truy tặng danh hiệu danh dự của nhà nước Nga", - tuyên bố của quân đội Nga cho biết.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga cũng bác bỏ thông tin của hãng thông tấn Reuters rằng 2 quân nhân Nga tử nạn ở Syria và gọi báo cáo tin của Reuters là "không đúng sự thật".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.