Điều tra

Một thượng tá bị tước danh hiệu CAND

13/01/2017, 06:38
image

ông Y Tuyến Ksơr bị tố cáo nhận tiền để chạy cho con em họ vào học các trường thuộc ngành Công an.

120152_img0552b-5a5dc

Ảnh minh họa.

Sáng 12/1, Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Bộ Công an vừa ban hành quyết định tước danh hiệu CAND đối với ông Y Tuyến Ksơr (Thượng tá, nguyên Phó phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64), Công an tỉnh Đắk Lắk). Cơ quan điều tra Công an tỉnh cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Y Tuyến Ksơr để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Y Tuyến Ksơr bị nhiều người dân viết đơn tố cáo nhận tiền để chạy cho con em họ vào học các trường thuộc ngành Công an. Để tạo sự tin tưởng, ông Y Tuyến Ksơr viết giấy giao nhận tiền, ghi đích danh, tên tuổi, chức vụ, nơi công tác để tạo sự tin tưởng. Sau khi nhận tiền của nhiều người, ông Y Tuyến Ksơr không lo được việc và cắt đứt mọi liên lạc. Tổng số tiền ông Y Tuyến Ksơr nhận của người dân hàng tỷ đồng.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.