Công nghệ

Một tiểu hành tinh đâm sượt qua Trái Đất

21/03/2017, 17:40
image

Một tiểu hành tinh đã bay sượt qua Trái Đất vào Ngày Thánh Patrick.

tiểu hành tinh

Ảnh minh họa.

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết, tiểu hành tinh 2017 EG3 lần đầu tiên được phát hiện ở đài quan sát Mt Lemmon (Đông Bắc Tucson, Arizona, Mỹ) vào ngày 7/3. May mắn, 2017 EG3 chỉ có đường kính là 23m nên sẽ không gây ra bất cứ nguy hiểm nào.

Các nhà khoa học cho rằng tiểu hành tinh này sẽ đi qua Trái Đất vào lúc 10h37 (giờ trái đất) ngày 20/3 sau khi hoàn thành chuyến đi với phạm vi 4 lần khoảng cách từ Mặt Trăng tới Trái Đất và tiếp tục cuộc hành trình quay xung quanh Mặt Trời ngay sau đó.

2017 EG3 sẽ phải mất 2 năm để hoàn thành chuyến đi quanh Mặt trời và ngoài ra còn đi qua sao Mộc.

Xem thêm video:

2017 EG3 đi theo quỹ đạo tương tự như 1862 Apollo – một tảng đá không gian có đường kính dưới 1,5 mét, được phát hiện năm 1932.

Các tiểu hành tinh gần Trái Đất (NEOs) với quỹ đạo giống nhau đều được đặt tên theo tiểu hành tinh Apollo đầu tiên.

Số lượng tiểu hành tinh Apollo được phát hiện tính đến nay đã vượt qua con số 8.000. Trong đó, có gần 1.500 tiểu hành tinh được cho là đủ lớn và đủ gần với Trái đất có khả năng gây nguy hiểm (gọi là PHAs).

Đến nay, các nhà khoa học chưa phát hiện bất cứ tiểu hành tinh nào có khả năng va chạm với Trái Đất, nhưng trong tương lai thì không thể nói trước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.