Hồ sơ tài liệu

Một trung tướng Nga tử nạn khi chiến đấu ở Syria

25/09/2017, 13:05

Tướng Asapov thiệt mạng khi đang làm nhiệm vụ cố vấn cho quân đội của chính phủ Syria.

Tướng Valery Asapov

Tướng Valery Asapov

Đài RT của Nga đưa tin cho biết Trung tướng Valery Asapov thiệt mạng sau khi bị phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bắn đạn cối vào vị trí sỹ quan cấp cao của Nga đang chỉ huy.

Bộ Quốc phòng Nga cho hay, Trung tướng Valery Asapov thiệt mạng khi IS nã đạn cối vào một sở chỉ huy của lực lượng Syria gần thành phố Deir el-Zour.

Trung tướng Valery Asapov

Trung tướng Valery Asapov

Tướng Asapov thiệt mạng khi đang làm nhiệm vụ cố vấn cho quân đội của chính phủ Syria trong một chiến dịch đánh IS ở Deir el-Zour.

Tỉnh Deir el-Zour là nơi có nhiều mỏ dầu và khí đốt. Quân đội Syria và đồng minh trong những ngày gần đây đã giành lại thị trấn Maadan, phía bắc Deir el-Zour, nơi cuộc chiến giữa quân chính phủ và phiến quân vẫn đang leo thang.

Tướng Valery Asapov và Tổng thống Putin

Tướng Valery Asapov (bên phải) và Tổng thống Putin (ảnh tư liệu)

Bộ Quốc phòng Nga cho hay, tính đến cuối tháng 8 vừa qua đã có tổng cộng 34 quân nhân Nga thiệt mạng khi tham chiến ở Syria kể từ khi cuối năm 2015.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.