An ninh hình sự

Mua 50 hộp pháo “chơi Tết”, giám đốc một doanh nghiệp ở Quảng Bình bị bắt

01/12/2019, 17:33

Vị giám đốc khai đã mua 50 hộp pháo từ đối tượng người Lào đưa về nhà cất giấu để đến Tết mang ra sử dụng.

img
Đối tượng Nho (ảnh nhỏ) lên ô tô bỏ chạy khi các trinh sát ập tới bắt giữ.

Ngày 1/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị này vừa phối hợp Công an đồn Hóa Tiến, huyện Minh Hóa bắt quả tang đối tượng Đinh Thành Nho (SN 1968), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại 68 về tội Tàng trữ pháo trái phép.

Đinh Thành Nho bị bắt quả tang vào ngày 29/11 khi đang cùng con trai giao dịch, mua bán pháo trái phép với Đinh Cương Nhiên (SN 1969, trú tại xã Hóa Hợp) và Đinh Tiến Dũng (SN 1994, trú xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa).

img
50 hộp pháo mà Nho mua về tàng trữ để "chơi Tết"

Thời điểm các trinh sát cảnh sát hình sự mật phục ập vào bắt giữ, Nho chạy lên xe ô tô Mazda 3 màu trắng BKS 73A-051.27. Sau đó, đối tượng liều lĩnh lùi xe, tăng ga bỏ trốn khỏi hiện trường. Quá trình này, đối tượng Nho suýt chút nữa đã cán qua con trai mình nhưng may mắn các trinh sát đã kịp kéo con trai của Nho thoát khỏi tình huống nguy hiểm. Nho chạy thoát nhưng các đối tượng còn lại bị cảnh sát khống chế.

Tại hiện trường, tổ công tác thu được 50 hộp pháo hoa các loại và một số chứng cứ liên quan đến việc tàng trữ pháo trái phép. Ngoài ra, khi kiểm tra nhà kho phía sau công ty của Nho, lực lượng chức năng còn phát hiện một khối lượng lớn gỗ các loại từ nhóm 1 đến nhóm 8, tổng khối lượng 6,228­m3.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 30/11, cảnh sát đã buộc đối tượng Đinh Thành Nho đến trình diện và khai báo sự việc phạm tội.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nho khai nhận hành vi phạm tội của mình. 50 hộp pháo kể trên được Nho mua từ một đối tượng người Lào ở gần biên giới vào ngày 25/11, sau đó đưa về nhà cất giấu với ý định sẽ đốt vào dịp Tết nguyên đán.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.