Pháp đình

Mua bán ma túy, hai người bạn tù tiếp tục "nhập trại"

07/07/2021, 19:34

Quen biết vì cùng ở trại giam, Huyền và Hải Anh vẫn giữ liên lạc sau khi được ra trại để mua bán, trao đổi ma túy.

img

Ba bị cáo tại phiên tòa xét xử ngày 7/7

Ngày 7/7, TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà xét xử với bị cáo Nguyễn Hải Anh (SN 1983, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội), Hoàng Hải Nam (SN 1975, ở Hai Bà Trưng) và Trần Thị Thanh Huyền (SN 1975, ở quận Hai Bà Trưng) về 2 tội danh: “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo hồ sơ vụ án, tối ngày 14/1/2021, đối tượng Trần Thị Thanh Huyền bị tổ công tác Đội 4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội phát hiện có biểu hiện tình nghi, nên đã tiến hành kiểm tra. Cơ quan công an thu giữ của Huyền 1 gói ma túy Methamphetamine nặng 64,890g.

Tại cơ quan công an, Huyền khai nhận có quen biết với Nguyễn Hải Anh do trước đó 2 đối tượng cùng bị tạm giam ở trại giam số 1, Công an TP Hà Nội. Sau khi được ra trại, cả hai vẫn giữ liên lạc.

Chiều 14/1/2021, Huyền gọi điện cho Hải Anh để đặt mua ma túy về sử dụng dần. Hải Anh đồng ý và hẹn Huyền đến nhà riêng lấy “hàng”. Đến nơi, Huyền không thấy Hải Anh, chỉ có Hoàng Hải Nam (chồng của Hải Anh) ở nhà.

Sau vài phút nói chuyện, Huyền được Nam đưa cho 1 gói ma túy đá trị giá 10 triệu đồng. Sau khi nhận “hàng”, Huyền cho vào túi quần, đi về đến khu vực Trần Khát Trân thì bị công an kiểm tra, bắt giữ.

Dựa trên lời khai của Huyền, cơ quan điều tra đã ra Lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 đối tượng Hoàng Hải Nam và Nguyễn Hải Anh. Quá trình khám xét, cơ quan chức năng thu giữ nhiều túi nilon đựng ma túy, tổng trọng lượng 701,620g ma túy loại Methamphetamine.

Đối tượng Nam khai nhận, số ma túy đá trên Nam mua của đối tượng tên Pính ở Lai Châu về bán kiếm lời. Tuy nhiên, Nam không rõ địa chỉ, số điện thoại của Pính vì 2 đối tượng chỉ gặp trao đổi “hàng” tại bến xe Mỹ Đình.

Về phía Hải Anh, đối tượng cũng thừa nhận Huyền gọi điện đặt mua ma túy của mình. Do bận đi dự sinh nhật bạn, Hải Anh đã bảo Huyền đến gặp Nam để giao dịch.

Với hành vi trên, sau khi nghị án, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã ra quyết định tuyên phạt bị cáo Hoàng Hải Nam bản án tử hình, Nguyễn Hải Anh tù chung thân và Trần Thị Thanh Huyền lãnh 13 năm tù giam theo đúng tội danh bị truy tố.

Được biết, trước khi phạm tội lần này, hai bị cáo Nam và Huyền đã từng bị TAND quận Hai Bà Trưng xử phạt mức án nghiêm khắc cũng về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”. Bị cáo Nam cũng từng bị TAND quận Ba Đình tuyên phạt 9 tháng tù, nhưng cho bị cáo được hưởng án treo về tội “Trộm cắp tài sản”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.