Xã hội

Mưa đá, giông lốc ở Tây Bắc khiến 2 người chết, hơn 3.000 ngôi nhà hư hỏng

23/04/2020, 19:55

Mưa đá, giông lốc trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc đã khiến 2 người tử vong, hơn 3.000 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng.

img
Mưa to kèm giông lốc đã làm nhiều cây xanh ven đường bị đổ, gãy ở Yên Bái

Ngày 23/4, theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện Trấn Yên, Văn Yên, Yên Bình, Lục Yên, Mù Cang Chải và thành phố Yên Bái (tỉnh Yên Bái), tính đến 16h cùng ngày, thiệt hại do mưa đá, giông lốc đã làm 1 người chết ở Mù Cang Chải, số nhà bị thiệt hại tiếp tục tăng lên.

Theo đó, vào tối 22/4, trên địa bàn huyện Mù Cang Chải có xảy ra mưa đá, giông và lốc kèm sét đánh đã làm chị Giàng Thị Xáy (42 tuổi, ở bản Hú Trù Lình, xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải) tử vong.

Cả tỉnh có 789 ngôi nhà bị ảnh hưởng bị ảnh hưởng hoặc hư hỏng. Hơn 100ha cây hoa màu các loại bị thiệt hại, 7 nhà xưởng, 6 phòng học và 2 nhà văn hóa ở huyện Trấn Yên bị thiệt hại... Đặc biệt, có 5 cột viễn thông bị đổ gãy, 30 cột điện và 35 cây xanh ven đường gãy, đổ.

img
Lực lượng Công an ở Sơn La đang hỗ trợ người dân sửa nhà.

Mưa đá, giông lốc xảy ra vào khoảng 21h ngày 22/4 trên địa bàn các huyện Mai Sơn, Yên Châu, Phù Yên, Mường La, Yên Châu, Bắc Yên, Quỳnh Nhai của tỉnh Sơn La đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Cụ thể, 1 người tử vong do đá lăn là bà Lò Thị Tuyết (sinh năm 1982 tại Bản Pái Ca, xã Nà Bỏ, huyện Mai Sơn), 4 người bị thương, 710 ngôi nhà bị thiệt hại, ảnh hưởng, hơn 100ha cây hoa màu bị thiệt hại. Ước tính thiệt hại trên 6 tỷ đồng.

Tại tỉnh Hòa Bình, trận mưa đá xảy ra đêm 22, rạng sáng 23/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có mưa vừa, mưa to như: xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc là 48,2mm; thành phố Hòa Bình 33,8mm; xã Cao Răm, huyện Lương Sơn 26,8mm.

Đà Bắc là huyện bị thiệt hại nặng nhất trong tỉnh, mưa giông kèm theo mưa đá cục bộ gây thiệt hại: Làm tốc mái 129 ngôi nhà; 433 ngôi nhà bị thủng mái; gần 300ha lúa, hoa mầu bị đổ gẫy, dập nát không có khả năng khắc phục, thiệt hại 80%.

img
Ngôi nhà ở tỉnh Hòa Bình bị thủng mái

Còn ở tỉnh Lai Châu, trận mưa đá kèm theo gió lốc xảy ra chiều tối qua (22/4) tại hầu hết các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh biên giới Lai Châu đã gây thiệt hại lớn về nhà cửa, tài sản, cây cối, hoa màu của nhân dân và công trình công cộng nhà nước, với ước tính thiệt hại sơ bộ hơn 15 tỷ đồng.

Trận mưa đá kèm theo gió lốc kéo dài hơn 30 phút, xảy ra ở 8 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu chiều tối qua, gồm các huyện Than Uyên, Tân Uyên, Tam Đường, Mường Tè, Nậm Nhùn, Phong Thổ, Sìn Hồ và thành phố Lai Châu không gây thiệt hại về người, nhưng gây thiệt hại lớn về tài sản của nhà nước và nhân dân.

img
Tỉnh Lai Châu thiệt hại khoảng 15 tỷ do mưa đá, gió lốc

Thống kê sơ bộ mưa đá kèm theo gió lốc đã làm thiệt hại gần 800 ngôi nhà, trong đó có gần 20 nhà dân và 1 nhà đa năng trường tiểu học bị đổ sập hoàn toàn. Ngoài ra, mưa đá, gió lốc cũng làm dập nát, đổ gãy trên 320ha cây ăn quả, lúa đông xuân, ngô xuân hè, dong riềng... của người dân ở hại huyện Tân Uyên và Tam Đường.

Trận giông, lốc xảy ra chiều và đêm 22/4 trên địa bàn huyện Nậm Pồ (Điện Biên) đã gây thiệt hại ước tính 11 tỷ đồng. Giông lốc làm hai người ở bản Nà Bủng 3, xã Nà Bủng bị thương; 441 nhà dân bị hư hỏng, sập đổ. Trong đó, 173 nhà bị tốc mái hoàn toàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.