Xã hội

Mùa hè năm 2018, nắng nóng có khắc nghiệt như 2017?

23/04/2018, 14:28

Dự báo mùa hè năm 2018 ít có khả năng xảy ra các đợt nắng nóng kỷ lục như năm 2017.

1461458177-du-bao-thoi-tiet-ngay-932016-co-noi-co-

Dự báo mùa hè năm 2018 ít có khả năng xảy ra các đợt nắng nóng kỷ lục như năm 2017

Năm 2018, nắng nóng được ghi nhận đến sớm hơn mọi năm, điều này khiến nhiều người lo ngại mùa hè năm nay có thể xuất hiện những đợt nắng nóng kỷ lục kéo dài nhiều ngày như năm 2017.

Trả lời Báo Giao thông, Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm, Trưởng phòng Dự báo khí hậu (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc Gia) cho biết, thông thường, vào tháng 2-3 (dương lịch) hàng năm ở khu Tây Bắc bộ đã xuất hiện nắng nóng cục bộ và năm nay cũng không là ngoại lệ.

Cụ thể, vào giữa tháng 2, ở khu tây bắc Bắc bộ cá biệt có nơi xảy ra nắng nóng và sang đầu tháng 3 số điểm nắng nóng mở rộng hơn, nhưng vẫn chỉ mang tính chất cục bộ. Nhận định, mùa hè nay cũng xuất hiện những đợt nắng nóng 35 - 38 độ C, thậm chí trên 39 độ nhưng ít có khả năng xảy ra các đợt nắng nóng kỷ lục như những ngày đầu tháng 6 năm 2017.

Về thời tiết năm 2018, Tiến sĩ Lâm nhận định, trong năm nay, bão và áp thấp nhiệt đới được dự báo ở mức tương đương trung bình nhiều năm và ảnh hưởng nhiều hơn đến khu vực Trung Bộ. Điều này có nghĩa là số lượng bão và áp thấp nhiệt đới năm 2018 sẽ ít hơn năm 2017. Thời điểm bắt đầu và kết thúc mùa mưa ở mức tương đương với trung bình nhiều năm tại miền Bắc và mùa mưa có khả năng đến sớm hơn ở các tỉnh phía Nam.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong 4 ngày đầu tháng 6/2017, Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa đến Phú Yên đã xảy ra hiện tượng nắng nóng dữ dội đạt kỷ lục trong hơn 40 năm.

Nhiệt độ cao nhất ở các khu vực này phổ biến 37-40 độ C, một số nơi ở Bắc Bộ nhiệt độ cao vượt mức lịch sử.

Cụ thể, Hà Đông (Hà Nội) 42,5 độ C (vượt xa kỷ lục năm 2015 là 40,8 độ C), Lạng Sơn 38,8 độ C (kỷ lục năm 2012 là 38,4 độ C), Bắc Giang 40,5 độ C (kỷ lục 1994 là 38,7 độ C), Phủ Liễn (Hải Phòng) 39,5 độ C (kỷ lục 2001 là 39 độ C).

Mức nhiệt trên được đo tại vườn khí tượng nên thấp hơn thực tế (3-4 độ C) và thấp hơn rất nhiều so với những nơi chịu hiệu ứng đô thị, bê tông hóa. Trên thực tế, trong đợt nắng nóng, nhiệt độ đo được ở ngoài trời có thời điểm lên đến gần 50 độ C trong không khí, gần 60 độ C trên mặt đường nhựa và hơn 70 độ C trong ôtô để ngoài trời, không bật điều hòa.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.