Xã hội

Mưa lớn chia cắt đường, phá hệ thống điện ở vùng Đông bắc

22/04/2016, 21:16

Mưa lớn đã khiến một số tuyến đường ở Quảng Ninh, nhất là đoạn đang thi công rơi vào tình trạng ngập lụt.

lụt 1

Đoạn đường thuộc phường Hồng Hải, TP. Hạ Long xuất hiện nhiều điểm ngập lụt, có nơi ngập sâu từ 20-40cm.

Trong 2 ngày qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh xuất hiện mưa lớn khiến một số tuyến đường, nhất là những đoạn đang thi công rơi vào tình trạng ngập lụt cục bộ, ảnh hưởng nghiêm trọng tới giao thông.

PV Báo Giao thông đã ghi nhận, sau trận mưa lớn sáng nay (22/4), trên Tỉnh lộ 336 một số điểm ở khu 2 và khu 4 xuất hiện một lượng lớn đất đá trên đồi đổ xuống đường khiến các phương tiện giao thông qua đây hết sức khó khăn.

Tại phường Cao Thắng, đoạn dẫn xuống khu đô thị Bãi Muối mưa đã làm ngập lụt cả tuyến đường dài gần 1 km, nhiều chỗ ngập sâu tới 0,5 m. Lượng mưa lớn khiến một bộ phận nhà dân tại phường này ngập sâu trong nước, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống và sinh hoạt của người dân.

Ngoài ra, tại khu vực Dự án Khu dân cư đồi Ngân hàng, phường Hồng Hải, TP. Hạ Long, do nhà thầu thi công bốc, xúc đất đá tại đây không có khu vực thu gom, lắng đất đá, nên nước cùng đất đá trôi tràn lan ra đường Nguyễn Văn Cừ gây ách tắc giao thông. Đơn vị thi công đã phải dùng cẩu phá dải phân cách cứng để thoát nước.

Trước thực trạng ấy, sáng 22/4, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long đã yêu cầu Chủ tịch UBND TP. Hạ Long, TP. Cẩm Phả và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẩn trương triển khai các biện pháp thoát nước, di dời các hộ dân, lán trại công nhân ở khu vực ngập lụt, dễ sạt lở đất đá. Chủ tịch tỉnh yêu cầu các địa phương toàn tỉnh kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra ngập lụt, dựng rào chắn, biển cảnh báo, kiên quyết không để dân đi qua khi có lũ về.

Thực hiện công điện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về đối phó với tình hình mưa lũ, ngay trong sáng nay, ông Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác khắc phục ngập úng trên tuyến đường cải tạo, nâng cấp QL18 đoạn Hạ Long – Mông Dương.

Dự án cải tạo, nâng cấp QL18 đoạn Hạ Long – Mông Dương đang trong quá trình đắp đất nền đường và cấp phối đá dăm. Do cốt đường thi công hiện vẫn thấp hơn so với cốt đường hiện tại nên sau trận mưa lớn sáng nay đã khiến nhiều đoạn đường trên tuyến bị ngập cục bộ.

Ngay khi phát hiện, Chủ đầu tư của dự án là Công ty CP BOT Biên Cương đã cùng chính quyền TP. Cẩm Phả điều máy xúc, khơi thông ngay những đoạn bị ngập úng. Đến nay, tại những đoạn ngập úng sâu, nước đã rút gần hết, đảm bảo an toàn cho những phương tiện qua lại và người dân sống dọc tuyến đường.

Kiểm tra tại đoạn đường thi công tại phường Quang Hanh, ông Vũ Văn Diện đã yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo ngay các đơn vị thi công trên tuyến chủ động các biện pháp xử lý ngay các điểm thoát nước; tuyệt đối không để xảy ra các điểm ngập lụt cục bộ trên tuyến đang thi công hoặc khu dân cư liền kề ngập lụt do thi công tuyến đường.

Đồng thời, ông Diện cũng yêu cầu ngoài việc đẩy nhanh tiến độ, Chủ đầu tư của dự án cũng cần đặc biệt lưu ý tới việc thoát nước, ATGT, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công. Còn tại TP. Cẩm Phả, ông yêu cầu tiến hành rà soát lại hệ thống tiêu thoát nước, tránh tình trạng ngập úng cục bộ vào những đợt mưa sau.

quang ninh

Ông Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra khu vực đang thi công đường tại phường Quang Hanh, TP. Cẩm Phả

Cũng vào sáng nay (ngày 22/4), vào khoảng 7h30, mưa lớn kèm theo giông lốc đã làm đổ một số cột đường dây 500 KV Quảng Ninh - Hiệp Hòa Bắc Giang) đoạn đi qua địa bàn xã Tiến Dũng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

Cùng thời điểm đó, một cột điện của đường dây 500KV (Quảng Ninh – Hiệp Hòa) đã bất ngờ bị đổ sập kéo theo một số cột khác bị ảnh hưởng. Rất may, khu vực xảy ra vụ việc ngoài cánh đồng nên không gây thiệt hại về người.

Sau khi xảy ra sự cố trên, Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia và Công ty Truyền tải điện 1 đã có mặt tại hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương để khắc phục sự cố và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đường dây 500 kV Quảng Ninh - Hiệp Hòa là đường dây mạch kép (2 mạch) có chiều dài 139 km từ trạm biến áp 500 kV Quảng Ninh đến trạm biến áp 500 kV Hiệp Hòa (Bắc Giang), đi qua địa bàn các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương và Bắc Giang. Đường dây 500 kV Quảng Ninh - Hiệp Hòa là dự án năng lượng cấp I, có tổng mức đầu tư hơn 2.260 tỷ đồng do Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia làm chủ đầu tư.

Đường dây có nhiệm vụ truyền tải công suất của cụm nhiệt điện Quảng Ninh - Mông Dương vào hệ thống điện quốc gia nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải của miền Bắc. Đường dây này cũng góp phần nâng cao khả năng vận hành hệ thống điện quốc gia an toàn, liên tục và giảm tổn thất điện năng trong hệ thống; đồng thời dự phòng cho sự phát triển nguồn nhiệt điện giai đoạn sau năm 2020 tại khu vực Quảng Ninh.

Trao đổi với PV, ông Trần Văn Dũng – Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng cho biết: Ngay sau khi xảy ra sự cố, phía UBND huyện Yên Dũng đã phối hợp cùng với ngành Điện lực để khắc phục sự cố nói trên. Theo ông Dũng, nguyên nhân ban đầu dẫn đến sự việc trên là do sáng nay, trên địa bàn huyện Yên Dũng có mưa lớn kèm theo giông lốc, gió to đã làm đổ cột điện của đường dây 500kV. Ông Dũng cho biết thêm, rất may sự cố nói trên đã không gây hậu nghiêm trọng về người.

Hiện tại, các đơn vị của ngành Điện lực đang khẩn trương, tăng cường khắc phục sự cố.

lụt 2

Tỉnh lộ 336 đoạn qua phường Hà Trung đang tiến hành nâng cấp nên hệ thống thoát nước kém

lụt 4

Một lượng lớn đất đá trên đồi đổ xuống đường thuộc khu vực phường Hà Trung khiến giao thông đi lại khó khăn

lụt 3

Để khắc phục nhanh chóng tình trạng ngập lụt, TP. Hạ Long đã huy động máy xúc phá dải phân cách để thoát nước 

lụt 5

Nước mưa làm ngập lụt cả đoạn đường dài dẫn vào khu phố sinh sống của người dân phường Cao Thắng, TP. Hạ Long

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.