Xã hội

Mưa lớn do ảnh hưởng ATNĐ, nhiều học sinh Huế được nghỉ học

09/10/2017, 21:19

Mưa lớn do ảnh hưởng của ATNĐ, học sinh nhiều trường ở Huế được nghỉ học.

Thua- Thien- Hue- da- keu- goi- 668- tau- tuyen- v

Tàu thuyền neo đậu tại khu neo đậu tránh trú bão Phú Hải (huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) chiều 9/10

Cụ thể, học sinh thuộc các huyện gồm Phú Lộc, Quảng Điền, Phong Điền, Phú Vang, thị xã Hương Trà được phép nghỉ học chiều 9/10. Tại TP. Huế, do có mưa lớn, nên học sinh cũng được phép nghỉ học. 

Về công tác phòng chống áp thấp nhiệt đới, ông Đặng Văn Hòa, Phó chánh Văn phòng Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên- Huế đã phối hợp với các địa phương ven biển theo dõi chặt chẽ, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển thông báo cho các tàu thuyền đang hoạt động trên biển về diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh. Đến 11h trưa nay (9/10), tất cả 668 tàu thuyền của tỉnh đã vào bờ, tổ chức neo đậu tránh trú bão an toàn.

Theo kế hoạch chi tiết sơ tán, di dân khi có bão lụt, lũ quét và sạt lở đất, toàn tỉnh Thừa Thiên- Huế có 29.350 hộ/112.309 khẩu. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đã chủ động với lực lượng quân đội, công an sẵn sàng di dời khi có lệnh.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ trưa 9/10, trên vùng biển tỉnh Thừa Thiên- Huế có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Độ cao sóng 2- 3m. Cấp độ rủi thiên tai là cấp 3. Từ chiều 9/10, khu vực ven biển có gió giật cấp 6- 7. Từ 7h ngày 9/10 đến 19h ngày 10/10, trên đất liền tỉnh Thừa Thiên- Huế có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100- 200mm.

Lượng mưa đo được từ 7h ngày 8/10 đến 16h ngày 9/10 tại trạm Thượng Nhật (sông Tả Trạch) 68mm, Khe Tre 117mm, Bình Thành 90mm, Kim Long 64mm, trạm Phú Ốc trên sông Bồ 119mm, trạm Huế 79mm, trạm Bạch Mã 167mm… Lúc 16h ngày 9/10, mực nước trên sông Hương tại trạm Kim Long +0,94m (dưới báo động I là 0,06m), trên sông Bồ tại Phú Ốc +1,02m (dưới báo động I là 0,48m).

Thua- Thien- Hue- da- keu- goi- 668- tau- tuyen- v

Đường Hùng Vương (TP. Huế)... "thành sông" chiều 9/10

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao đã có Công điện yêu cầu chủ các công trình hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện theo dõi sát diễn biến của thời tiết, thực hiện nghiêm túc quy trình vận hành đã được phê duyệt, chấp hành theo sự điều hành của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du. 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các chủ đầu tư công trình xây dựng cơ bản tạm dừng thi công và chủ động kiểm tra để có phương án bảo vệ các công trình xây dựng, đảm bảo an toàn về người, phương tiện, thiết bị vật tư thi công và chuẩn bị các phương tiện để tham gia ứng cứu trong các tình huống mưa lớn xảy ra ngập úng. Lãnh đạo các Sở, ban ngành, địa phương không được chủ quan, theo dõi sát diễn biến của áp thấp nhiệt đới để có phương án chủ động phòng chống, nhất là chủ động với những diễn biến bất thường của thiên tai mưa bão như lốc, mưa lớn bất ngờ diễn ra trong đêm...

Theo Văn phòng Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên- Huế, hồi 16h ngày 9/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới vào khoảng 16,6 độ Vĩ Bắc, 110.0’ độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Hã Tĩnh đến Quảng Trị khoảng 370km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50- 60km/h), giật cấp 9.

Dự báo trong 6 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 22h ngày 9/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc, 109,1 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Hã Tĩnh đến Quảng Trị khoảng 310km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 8 (60- 75km/h), giật cấp 10.

Dự báo trong 6 đến 18 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi vào đất liền các tỉnh từ Hã Tĩnh đến Quảng Trị và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 10h ngày 10/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc, 106,5 độ Kinh Đông, trên khu vực đất liền các tĩnh Hà Tĩnh- Quảng Bình. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6- 7 (40- 60km/h), giật cấp 9…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.