Thời sự Quốc tế

Mưa lũ kinh hoàng tại Ấn Độ, 30 người thiệt mạng, giao thông tê liệt

19/07/2021, 07:58
image

Tính đến sáng 19/7, đã có ít nhất 30 người bị thiệt mạng và hàng chục ngôi nhà bị phá huỷ vì mưa lũ, lở đất kinh hoàng.

Mưa lũ xảy ra tại 3 khu vực ngoại ô Mumbai - thành phố tài chính lớn thứ 3 của Ấn Độ trong ngày 18/7.

Bên cạnh các địa điểm đã được triển khai cứu hộ, Cơ quan khẩn cấp Mumbai còn nhận được báo cáo về 11 vụ sạt lở đất và sập nhà khác ở Mumbai do mưa lớn kéo dài. Tuy nhiên, nhà chức trách chưa thể thống kê thương vong trong các vụ việc này.

Cảnh sát địa phương e ngại số người bị mắc kẹt trong đống đổ nát còn rất lớn. Lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm các nạn nhân. Khả năng số người thiệt mạng từ trận mưa lũ lần này tại Ấn Độ còn tiếp tục tăng.

img

Nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm người sống sót đang bị chôn vùi trong đất đá

Một số khu vực trong thành phố Mumbai cũng bị ngập lụt nặng nề, làm tê liệt hệ thống giao thông đường bộ. Tuyến tàu hỏa đi qua Mumbai cũng phải tạm ngừng do ảnh hưởng.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gửi lời chia buồn tới các gia đình có thân nhân bị thiệt mạng do lũ lụt, lở đất và yêu cầu các địa phương triển khai nhanh các hoạt động cứu hộ, cứu trợ.

Theo dự báo của Cơ quan thời tiết Ấn Độ, trong 4 ngày tới, mưa lớn còn tiếp diễn tại Mumbai và bang ven biển Maharashtra, đề phòng nguy cơ lở đất và sập nhà rất lớn.

Video mưa lớn cuốn trôi ô tô tại bang Maharashtra, Ấn Độ

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.