Thời sự

Mưa lũ miền Trung: Thiệt hại 1.000 tỷ, Khánh Hòa đề nghị hỗ trợ

08/11/2016, 11:42
image

Mưa lũ đã khiến các tỉnh miền Trung thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng.

mưa lũ miền Trung
Đoạn QL1 Vườn Xoài qua Phú Yên bị sụt trượt đang được khắc phục, xử lý.

Đến sáng 8/11, thiệt hại về người do mưa lũ tại miền Trung không thay đổi so với báo cáo những ngày trước đó khi có 15 người chết, 6 người mất tích, 20 người bị thương.

Trong khi đó, thiệt hại về tài sản tiếp tục tăng nhanh. Các tỉnh miền Trung có hơn 40.000 nhà bị ngập, hư hỏng từ một phần đến hoàn toàn. Về nông nghiệp, đã có 8.477 ha lúa bị ngập, 8.431 ha hoa màu bị ngập, 492 con gia súc và 55.357 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Về giao thông, có 198.618m3 đường và 65 cầu, cống bị sạt lở, hư hỏng. Khối lượng đất đá, bê tông bị sạt lở là 55.442m3. Chiều dài kênh mương, đê kè bị sạt lở lên đến 68.545m.

Thống kê của Chi cục PCTT khu vực miền Trung – Tây Nguyên, đến cuối ngày 7/11, toàn khu vực thiệt hại 1.073 tỷ đồng (Quảng Bình: 55 tỷ; Quảng Trị: 95 tỷ; Bình Định: 329 tỷ; Phú Yên: 311 tỷ; Khánh Hòa: 226 tỷ; Kon Tum: 5 tỷ; Đắk Nông: 51 tỷ). Các tỉnh khác đang tiếp tục cập nhật.

Ngoài tỉnh Phú Yên đã đề nghị Trung ương hỗ trợ gạo cứu đói cùng 105 tỷ đồng khắc phục thiệt hại giao thông, thủy lợi; tỉnh Khánh Hòa cũng đã đề nghị Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương hỗ trợ 226 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiệt hại do mưa lũ gây ra, sớm ổn định đời sống và sản xuất của người dân.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, ngày 8/11, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.Dự báo, sáng 08/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh biên giới phía Bắc, chiều và đêm nay mở rộng ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Sau đó, không khí lạnh còn được tăng cường bổ sung, ảnh hưởng đến các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Từ đêm nay, ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng, trung du phổ biến 16-19 độC, vùng núi 13-15 độC, núi cao 9-11 độC.

Ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa trên diện rộng. Lượng mưa cả đợt ở phía Tây Bắc Bộ 50-150mm; phía Đông Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế 50-100mm.Từ chiều và đêm nay, Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2-4m. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Xem thêm clip Miền Trung ngụp lặng trong cơn lũ lớn:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.