Đời sống

Mưa lũ ở Quảng Trị: Nhà ngập tận nóc, nhiều đường sạt lở nghiêm trọng

04/09/2019, 12:36
image

Mưa lớn khiến tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị xuất hiện 23 điểm sạt lở, một số nhà dân bị ngập tận nóc…

img
Một số nóc nhà... giữa dòng nước lũ nhìn từ đường HCM nhánh Tây qua tỉnh Quảng Trị

Ghi nhận của PV Báo Giao thông đến sáng 4/9, tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua địa phận tỉnh Quảng Trị xuất hiện nhiều vị trí sạt lở. Ngay đoạn đầu cầu treo Đakrông, đoạn trước trường mầm non và Trạm Y tế xã Đakrông (Km 250) có 2 vị trí đất đá sụt xuống án ngữ mương thoát nước và một phần mặt đường.

Tại đoạn Km 256 có 3 vị trí đất đá sụt trượt, trong đó có 1 vị trí khối lượng lớn, đã được hốt dọn 1/2 mặt đường. Đoạn Km 274 đang thi công khiến phương tiện phải… lội bùn. Tại 2 đoạn Km 265+ 600 và 287+ 420 vừa được thông đường.

Ông Nguyễn Trung Thông, Chi cục trưởng Chi cục QLĐB II.6 (Cục QLĐB II) cho biết, tuyến đường Hồ Chí Minh- nhánh Tây qua tỉnh Quảng Trị đã xuất hiện 23 điểm sạt lở đất đá ta luy dương tràn xuống mặt đường với khối lượng khoảng 3.000m3, trong đó có 3 điểm sạt lở lớn đã được đơn vị quản lý đường bộ (QLĐB) khẩn trương tiến hành hốt dọn và đã thông xe.

Một số nhà dân trên sông Đakrông bên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây bị ngập. Tại đoạn bờ sông đối diện đoạn Km 261+ 800 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, một số ngôi nhà của người dân bị ngập sâu chỉ còn nóc nhà nhô trên dòng nước đục ngầu. Tuy nhiên, các hộ dân tại đây trước đó đã được di chuyển đến nơi an toàn.

Tuyến đường nối từ QL1 về xã Triệu Giang lên QL1 phía Bắc thị trấn Ái Tử (huyện Triệu Phong) cũng đã được lực lượng CSGT Công an huyện tiến hành chốt chặn phương tiện vì nước lũ chia cắt. Đây là tuyến đường thường xuyên có rất nhiều xe ô tô con, xe tải cỡ nhỏ… chạy qua để “né” trạm thu phí BOT QL1.

img
Cận cảnh nóc nhà... giữa dòng nước mênh mông nhìn từ đoạn Km 261+ 800 đường HCM- nhánh Tây. Ảnh: Duy Lợi
img
Một nóc nhà khác gần đó. Ảnh: Duy Lợi
img
Đây là căn nhà nhìn từ cầu Khe Keh (Km 263+ 668 đường HCM- nhánh Tây). Ảnh: Duy Lợi
img
Vị trí sạt lở đoạn đầu cầu Đakrông. Ảnh: Duy Lợi
img
Một trong những vị trí sạt lở tại đoạn Km 256 đường HCM nhánh Tây. Ảnh: Duy Lợi
img
Cách đó một đoạn, tảng đá lớn lăn xuống... dừng lại bên mép mương thoát nước dọc. Ảnh: Duy Lợi
img
Một vị trí sạt lở khác trên tuyến đường HCM nhánh Tây đoạn qua huyện Đakrông. Ảnh: Duy Lợi
img
Còn đây là đoạn đường HCM- nhánh Tây đang thi công sửa chữa khiến phương tiện... lội bùn gần nửa bánh xe. Ảnh: Duy Lợi
img
Người dân đứng bên đường HCM- nhánh Tây chăm chú quan sát nước từ đập tràn nhà máy thủy điện Đakrông 3 đổ về. Ảnh: Duy Lợi
img
Đoạn đường HCM nhánh Tây qua huyện Đakrông bị sạt lở gây ách tắc giao thông, đến chiều cùng ngày (3/9) đã thông tuyến. Ảnh: Quảng Trị 24h
img
Cầu Ra Lây – cây cầu độc đạo dẫn vào thôn A La (xã Ba Nang, huyện Đakrông) bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: Quảng trị 24h
img
Hiện, chính quyền địa phương đã tiến hành gia cố để người dân đi lại an toàn. Ảnh: Quảng trị 24h
img
Một đoạn đường 15D bị xói lở. Ảnh: Duy Lợi
img
CSGT Công an huyện Triệu Phong thiết lập cảnh báo phía 2 đầu tuyến đường bị ngập, thường có nhiều xe "né" trạm thu phí chiều tối 3/9. Ảnh: Duy Lợi
img
Đường từ xã Triệu Giang ra QL1 đang bị ngập, người dân "vượt lũ" đi làm sáng 4/9. Ảnh: Duy Lợi

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.