Xã hội

Mùa mưa, gần 200 ca rắn độc cắn/tháng

29/06/2015, 08:10

Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận 111 ca nhiễm nọc độc từ rắn, trong đó có tới 80 ca bị rắn lục cắn.

Hinh-1-4837-1416624312
 

Thống kê tại khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM, chỉ trong ba tuần gần đây, bệnh viện tiếp nhận 111 ca nhiễm nọc độc từ rắn, trong đó có tới 80 ca bị rắn lục đuôi xanh, đuôi đỏ cắn.

Theo bác sỹ Lê Quốc Hùng, Phó khoa Bệnh nhiệt đới, tình trạng này thường xảy ra khi mùa mưa đến. Trung bình mỗi năm tại khoa ghi nhận từ 800-1 nghìn ca rắn cắn, khoảng 5 ca tử vong do nhập viện trễ. Số bệnh nhân nhiễm nọc độc của rắn thường rơi vào tháng 5 đến tháng 8 (thời điểm mùa mưa) với số lượng khoảng 200 ca mỗi tháng. 

Theo cảnh báo của các bác sỹ, trường hợp bị rắn cắn, nạn nhân cần rửa ngay vết thương bằng nước sạch, nhanh chóng tới cơ sở y tế gần nhất để được xử trí, can thiệp kịp thời. Tuyệt đối không nên thắt ga-rô vết thương, dễ gây hoại tử các cơ quan phía dưới vùng bị ga-rô; Không nên đắp lá thuốc vì gây rối loạn đông máu, nhiễm trùng vết thương, nhiễm trùng huyết dẫn tới tử vong. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.