Xã hội

Từ vụ CSGT đánh người vi phạm: Sao lại mua xe cho bằng chúng bạn?

30/09/2022, 16:43

Chuyện thương con, chiều con, bỏ qua việc con vi phạm pháp luật sẽ dẫn tới hệ lụy khôn lường.

Kính cận ghi lại cuộc trò chuyện của hai phụ huynh đang chờ đón con trước cổng trường.

img

CSGT đánh người đi xe máy ở Sóc Trăng (Ảnh cắt từ clip )

- Vụ CSGT đánh người đi xe máy ở Sóc Trăng, ông thấy thế nào?

- Việc này đương nhiên là sai rồi, cả Bộ, cả tỉnh đều chỉ đạo xử lý nghiêm, ông còn muốn nói gì nữa?

- À, tôi băn khoăn mãi, giá như cậu thiếu niên ý không có xe phân khối lớn, giá cậu ý biết không có bằng lái, chưa đủ tuổi lái xe 150 phân khối là vi phạm. Giá như cậu ý không chạy xe nhanh, biết tuân thủ hướng dẫn của CSGT thì không nên nỗi.

- Ông cứ giá đỗ mãi làm gì, ai làm nấy chịu, CSGT làm sai, bất biết nguyên nhân, họ phải chịu đó thôi. Hai cậu nhóc kia cũng vậy.

- Nhưng hai cậu bé đi xe 150 phân khối đó chưa đủ 18 tuổi, không thể nói ai làm nấy chịu được. Trách nhiệm của người lớn ở đâu? Bố cậu ý trả lời báo chí bảo cho cậu này nghỉ học từ lớp 9, mua xe Exicter cho bằng chúng bạn. Đọc xong tôi thấy sai sai thế nào ông ạ.

- Ông phân tích thế, kể cũng đúng. Bọn trẻ giờ rời nhà ra xã hội, thường có hành động bột phát, sai quấy là phải trả giá. Thương con, yêu con thì phải rèn con từ nhà, đừng để ra xã hội, có chuyện xảy ra hối không kịp. Tôi với ông cũng phải rút kinh nghiệm từ vụ này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.