Thế giới

Mục đích tàu chiến Nga đồng loạt rời cảng Syria

12/04/2018, 19:00

Các chiến hạm của Nga neo tại cảng Tartus đã ra khơi trong bối cảnh Washington đe dọa tấn công Syria.

1304 hình ảnh vệ tinh tại cảng Tartus, Syria

Hình ảnh vệ tinh tại cảng Tartus ngày 11/4 cho thấy tàu chiến Nga đã ra khơi

Mạng Defense News ngày 11/4 đã đăng tải hình ảnh vệ tinh và một số báo cáo chỉ ra rằng 11 tàu chiến Nga đã rời cảng Tartus ở Syria, trong đó có tàu ngầm lớp Kilo, một trong những tàu ngầm hiện đại nhất và phát ra ít tiếng ồn.

Theo giới phân tích, Hải quân Nga dường như đã có những phản ứng đầu tiên, sau lời cảnh báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc các tên lửa của Mỹ đang hướng đến Syria, cũng như việc Washington triển khai một tàu sân bay đến khu vực này.

Quân đội Nga hôm 11/4 cho biết họ đang theo dõi các động thái của Hải quân Mỹ bởi Washington từng sử dụng tàu hải quân để tấn công Syria năm 2017.

1304 hình ảnh vệ tinh tại cảng Tartus, Syria 2

Hình ảnh vệ tinh cho thấy 11 tàu chiến của Hải quân Nga neo đậu tại cảng Tartus thời gian trước

img

Báo chí thế giới tin “hiệp đấu nóng” ở Syria đã qua

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.