Vận tải

Mùng 6 Tết, lượng khách về Tân Sơn Nhất đông nhất

21/02/2018, 09:21

Hôm nay mùng 6 Tết (21/2), lượng hành khách về Tân Sơn Nhất đạt cao nhất.

28278735_1181986891933042_2135843369_o

Hành khách từ các địa phương đến sân bay Tân Sơn Nhất sáng 21/2

Sáng 21/2 (6 Tết), lượng hành khách từ các địa phương về sân bay Tân Sơn Nhất bắt đầu tăng dần. Khoảng 8h sáng, ghi nhận tại ga quốc nội, các chuyến bay đưa người dân sau kỳ nghỉ Tết trở lại TP.HCM. Mặc dù lượng hành khách đến khá đông nhưng tình hình giao thông từ bên trong sân bay ra đến đường Trường Sơn vẫn đảm bảo, không xảy ra ùn tắc. Các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, tuần tra để điều tiết giao thông khi có bất kỳ sự cố gì.

Theo Cảng vụ hàng không miền Nam, dự kiến hôm nay lượng khách từ các địa phương về sân bay Tân Sơn Nhất sẽ đạt con số cao nhất với khoảng 971 lượt cất, hạ cánh. Điều lo ngại nhất là khi lượng hành khách xuống sân bay cùng một lúc, lượng phương tiện từ sân bay đi ra sẽ gây quá tải lên đường Trường Sơn, ùn tắc tại vòng xoay Lăng Cha Cả sẽ dẫn đến tắc theo dây chuyền. Các lực lượng chức năng như: CSGT, TTGT, xe cứu hộ đã được huy động tối đa để điều tiết giao thông.

Thống kê cho thấy từ ngày 12-19/2 có tổng cộng 912.895 lượt hành khách quốc tế và quốc nội đi đến sân bay Tân Sơn Nhất, tăng 7,25% so với Tết 2017.

28407665_1181987038599694_1564425317_o

Lượng hành khách đến Tân Sơn Nhất hôm nay dự báo đạt cao nhất với 971 lượt cất, hạ cánh

28312674_1181986708599727_551439632_o

Hành khách trở lại TP.HCM làm việc bằng đường hàng không sau kỳ nghỉ Tết

28340317_1181986865266378_385715057_o

Lực lượng chức năng đã lên các phương án hạn chế ùn tắc giao thông khi lượng hành khách về cùng một lúc quá đông

img

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể “giao nhiệm vụ” đầu năm mới tại sân bay

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.