Điều tra

Mượn đồ không trả, người đàn ông bị hàng xóm đánh chết

14/03/2019, 10:18

Trong lúc xô xát, Lưỡng dùng sức đẩy ngã hàng xóm xuống đường, liên tục đánh nạn nhân đến khi bất tỉnh.

img
Nghi phạm Lưu Văn Lưỡng tại cơ quan điều tra

Ngày 14/3, Công an huyện Hiệp Hòa (tỉnh Bắc Giang) cho biết, đang tiến hành điều tra làm rõ vụ án mạng khiến ông Hoàng Nhật Hảo (SN 1973, trú tại thôn Vân An, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa) tử vong.

Nghi phạm được xác định là Lưu Văn Lưỡng (SN 1969, hàng xóm nhà ông Hảo).

Thông tin ban đầu, khoảng 9h sáng 12/3 tại đoạn đường liên xã thuộc địa phận thôn Vân An (xã Lương Phong), ông Hảo và Lưỡng có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi, xô xát.

Trong lúc xô xát, ông Lượng đã dùng sức đẩy ông Hảo xuống đường, sau đó tiếp tục túm tóc, đập đầu nạn nhân xuống đường nhiều lần khiến ông Hảo chấn thương nặng và bất tỉnh.

Dù đã được người dân đưa đến Bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, đến 3h sáng 13/3, nạn nhân đã tử vong.

Sau khi gây án, ông Lưỡng đã đến cơ quan chức năng đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, trước khi xảy ra vụ việc, Lưỡng đã uống rượu. Khi gặp ông Hảo trên đường, Lưỡng lên tiếng đòi lại một số vật dụng nạn nhân mượn gia đình Lưỡng trước đó và giữa 2 người đã phát sinh mâu thuẫn.

Sẵn có hơi men trong người, không làm chủ được hành vi, Lưỡng đã ra tay với hàng xóm của mình.

Hiện cơ quan chức năng đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với Lưu Văn Lưỡng để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.