Thế giới

Muốn kiềm chế Nga, NATO sẽ tăng quân trấn giữ châu Âu?

30/03/2017, 09:24
image

Tướng Mỹ cho rằng NATO cần tăng thêm lực lượng ở châu Âu nhằm kiềm chế Nga.

nato-russia-foreign-ministry

Trụ sở của NATO

Để có thể kiềm chế Nga, liên minh NATO cần triển khai thêm lực lượng mạnh hơn nữa ở châu Âu, Sputnik dẫn lời Tướng Mỹ Curtis Scaparrotti, người đứng đầu Bộ chỉ huy châu Âu của các lực lượng vũ trang Mỹ, Tổng tư lệnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại châu Âu cho biết.

Tuyên bố trên được ông Curtis Scaparrotti đưa ra tại buổi điều trần của Quốc hội Mỹ vào ngày 28/3.

 "Hiện giờ chúng ta có hơn 60.000 binh sĩ của tất cả các đơn vị lực lượng vũ trang được triển khai ở châu Âu…Khi mối đe dọa Nga ngày một gia tăng, chúng ta cần có lực lượng mạnh hơn nữa", ông Scaparrotti nói.

Tổng tư lệnh NATO cũng cho biết cần triển khai thêm một sư đoàn thiết giáp Mỹ, chiến đấu cơ và lực lượng hải quân ở châu Âu.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.