Pháp luật

Mượn tài sản của người quen rồi mang đi bán

15/01/2018, 16:11

Thọ khai gây ra 15 vụ mượn tài sản của người quen, chủ yếu là xe máy mang đi tiêu thụ lấy tiền tiêu.

11

Thanh niên nghiện ma túy vừa ra tù, tiếp tục phạm tội lừa đảo (Ảnh: Đối tượng Thọ tại cơ quan công an).

Ngày 15/1, Công an huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Ngô Văn Thọ (SN 1992, trú ở xã Ea Yông, huyện Krông Pắk) để điều tra làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vì muốn có tiền tiêu xài, Thọ đã tìm đến những người quen để mượn xe máy và điện thoại di động có giá trị sau đó mang đi bán, cầm cố để lấy tiền mua ma túy về sử dụng. Hành vi của Thọ, sau đó được các nạn nhân phát hiện và làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Nhận được tin báo, Công an huyện Krông Pắk nhanh chóng vào cuộc xác minh điều tra và Thọ bị bắt giữ Thọ ngay sau đó. Tại cơ quan công an, Thọ khai nhận mình đã gây ra 15 vụ mượn tài sản của người quen, chủ yếu là xe máy mang đi tiêu thụ lấy tiền tiêu xài. Được biết, Thọ đã có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và 1 tiền án tội “Lạm dụng chiếm đoạt tài sản”. Ngay sau khi ra, đối tượng tiếp tục ăn chơi nghiện ngập ma túy và phạm tội.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.