Thời sự Quốc tế

Mỹ, Anh lên tiếng về tình hình Hồng Kông

14/08/2019, 15:37

Mỹ, Anh quan ngại về tình hình ở Hồng Kông.

img
Người biểu tình chiếm giữ sân bay Hồng Kông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông hy vọng tình trạng hỗn loạn ở Hồng Kông có sự tham gia của rất nhiều thanh niên biểu tình sẽ được giải quyết một cách hòa bình.

Phát biểu với báo giới hôm 13/8 (theo giờ Mỹ), ông Trump nói Hồng Kông đang đối mặt với tình hình rất căng thẳng.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói ông hy vọng tình hình sẽ được giải quyết vì tự do và cho tất cả mọi người, cả Trung Quốc.

Ông chủ Nhà Trắng nói thêm rằng cá nhân ông hy vọng tình hình sẽ được giải quyết một cách hòa bình và không có thương vong.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cũng bày tỏ quan ngại trên Twitter về tình hình ở Hồng Kông.

Ông Dominic Raab lên án bạo lực và khuyến khích đối thoại mang tính xây dựng để tìm lối đi cho vấn đề này một cách hòa bình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.