Thế giới

Mỹ bác thông tin điệp viên Nga "trà trộn" vào Đại sứ quán Mỹ

04/08/2018, 09:12

Thông tin mà tờ Guardian đưa ra đã bị Cơ quan Mật vụ Mỹ lên tiếng phủ nhận.

1199865

Đại sứ quán Mỹ tại Moscow, Nga

Nhật báo Guardian của Anh cho biết, một nữ công dân Nga đã làm việc tại Cơ quan Mật vụ Mỹ suốt một thập kỷ và có cơ hội tiếp cận với nhiều thông tin tối mật của Mỹ.

Trước thông tin này, phát ngôn viên của Cơ quan mật vụ Mỹ - ông Mason Brayman đã lên tiếng bác bỏ: “Tại bất cứ cơ quan nào của Mật vụ Mỹ, không bao giờ có chuyện công dân nước ngoài được cung cấp thông tin hoặc sắp xếp vào vị trí có thể thu thập các thông tin về an ninh quốc gia".

Sở Mật vụ Mỹ cũng đưa ra một thông cáo, cáo buộc tờ báo Anh đã đưa thông tin sai lệch và vô trách nhiệm.

"Ngày 2/8, báo Guardian đã đăng tải một bài viết của tác giả Nick Hopkins với tiêu đề "Nghi vấn gián điệp Nga làm việc trong Đại sứ quán Mỹ ở Moscow".

Đây là một bài báo thiếu trách nhiệm, không chính xác, đưa tin dựa trên các nguồn tin không rõ ràng", thông cáo viết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.