Quân sự

Mỹ bán 105 máy bay chiến đấu tàng hình tối tân F-35 cho Nhật Bản

11/07/2020, 13:51

Đây là thương vụ bán thiết bị quân sự lớn thứ 2 cho nước ngoài của Mỹ.

img
Chiến cơ F-35B do Mỹ sản xuất.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã chính thức thông qua việc có thể bán 105 máy bay tàng hình F-35 cho Nhật Bản.

Bộ trên cũng đã thông báo với Quốc hội Hoa Kỳ quyết định về thương vụ trị giá 23,1 tỷ USD, bao gồm 63 máy bay F-35A và 42 máy bay F-35B.

Lực lượng Phòng vệ Trên không của Nhật Bản hiện đang vận hành máy bay cất cánh và hạ cánh thông thường F-35A.

Còn máy bay cất cánh nhanh và hạ cánh thẳng đứng F-35B có thể được triển khai trên tàu khu trục của Lực lượng Phòng vệ trên biển. Mỹ sẽ hỗ trợ và huấn luyện về kỹ thuật cho phía Nhật Bản trong hơn 25 năm.

Đây là thương vụ bán thiết bị quân sự lớn thứ 2 cho nước ngoài của Mỹ sau thương vụ bán máy bay chiến đấu cho Arab Saudi.

Một quan chức của Bộ Ngoại giao Mỹ nói với truyền thông Nhật Bản rằng biết thương vụ này sẽ giúp Nhật Bản tăng cường khả năng phòng vệ cũng như hỗ trợ cho nền kinh tế cũng như tình hình tuyển dụng lao động của Mỹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.