Hồ sơ tài liệu

Mỹ bắt giữ gián điệp kinh tế Trung Quốc

15/06/2016, 15:25
image

Một nhân viên Trung Quốc đã đánh cắp mã nguồn độc quyền của công ty Mỹ nhằm phục vụ lợi ích quốc gia.

1034558092

Mỹ đã bắt giữ một gián điệp kinh tế người Trung Quốc. Ảnh: Sputnik

Hôm 14/6, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo, một nhân viên người Trung Quốc đang làm việc cho công ty Mỹ đang phải đối mặt với cáo buộc ăn cắp mã nguồn để phục vụ lợi ích của Ủy ban sức khỏe chính phủ Trung Quốc.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết: “Xu Jiaqiang, 30 tuổi, bị buộc tội “gián điệp” kinh tế, ăn cắp bí mật thương mại và trộm cắp mã nguồn độc quyền của Mỹ, nhằm mục đích phục vụ lợi ích của Ban Kế hoạch hóa gia đình thuộc Ủy ban quốc gia của Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc”.

Hiện các luật sư Mỹ đang tham gia vào vụ việc này. Họ nhấn mạnh rằng Xu đã đánh cắp phần mềm độc quyền sau khi tự nguyện thôi việc tại công ty. Nếu buộc tội, Xu sẽ phải đối mặt với bản án tối đa lên tới 90 năm tù giam.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.