Hồ sơ tài liệu

Mỹ bất ngờ yêu cầu Nga nhượng bộ ở Syria

05/09/2016, 07:06
image

Tổng thống Mỹ Obama bất ngờ yêu cầu Nga nhượng bộ nhằm giải quyết xung đột ở Syria.

syria-assad-1

Tổng thống Mỹ Obama bất ngờ yêu cầu Nga nhượng bộ nhằm giải quyết xung đột ở Syria. (Ảnh minh họa)

Ngày 4/9, Sputnik đưa tin, Tổng thống Mỹ Obama đã bất ngờ lên tiếng yêu cầu Nga nhượng bộ trong vấn đề Syria nhằm giải quyết xung đột kéo dài tại quốc gia này.

Cụ thể, ông Obama khẳng định Nga-Mỹ vẫn có bất đồng nghiêm trọng ở Syria nhưng phía Moskva cần nhượng bộ trong việc giảm bạo lực để các hoạt động tiếp cận nhân đạo dễ dàng hơn.

Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh việc đàm phán với Nga là một phần quan trọng trong tiến trình hòa bình Syria. Tuyên bố trên được ông Obama đưa ra khi họp báo với Thủ tướng Anh Theresa May.

Theo TASS, ông Obama và người đồng cấp Nga Putin sẽ đối thoại bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Trung Quốc. Ông Putin cũng khẳng định, xung đột ở Syria chỉ giải quyết được bằng chính trị.

Trong khi đó, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định song phương vẫn chưa đtạ được thỏa thuận về ngăn chặn bạo lực ở Syria.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.