Hồ sơ tài liệu

Mỹ bị đánh cắp tài liệu có kế hoạch loại bỏ ông Kim Jong-un?

11/10/2017, 20:22

Lầu Năm Góc đã lên tiếng phủ nhận thông tin bị rò rỉ tài liệu mật chứa nội dung loại bỏ ông Kim Jong-un.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Yonhap đưa tin, trước vụ việc lùm xùm vừa qua liên quan tới thông tin các tin tặc Triều Tiên đã đánh cắp một lượng lớn tài liệu quân sự mật của Mỹ vào năm 2016, trong đó có nội dung loại bỏ Chủ tịch Kim Jong-un, hôm qua 10/10, Lầu Năm Góc tuyên bố những tài liệu mật này vẫn an toàn và không có chuyện nó bị rò rỉ ra ngoài.

Ngoài ra, Lầu Năm Góc cho biết họ cũng nghe nói đến thông tin một nghị sỹ Hàn Quốc thuộc đảng cầm quyền tiết lộ việc được cho là Triều Tiên đánh cắp các kế hoạch hoạt động thời chiến của Mỹ và Hàn Quốc, tuy nhiên những điều này là không đúng sự thật.

Trước đó, Nhật báo Chosun Ilbo đưa tin, ông Rhee Cheol-Hee - nghị sĩ của đảng Dân chủ cầm quyền cho biết các tin tặc Triều Tiên đã tấn công mạng lưới quân sự của Hàn Quốc hồi tháng 9/2016 và tiếp cận 235GB dữ liệu nhạy cảm.

Trong số các tài liệu bị rò rỉ có bản Kế hoạch Hành động 5015 được sử dụng trong trường hợp xảy ra chiến tranh với Triều Tiên và các bước tấn công loại bỏ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.