Hồ sơ tài liệu

Mỹ bỏ cấm vận vũ khí với Việt Nam, Trung Quốc cũng đòi?

26/05/2016, 22:21
image

Trung Quốc đã lên tiếng ám chỉ "đòi" Mỹ bỏ cấm vận vũ khí sát thương như đã làm với Việt Nam.

trung-quoc-cam-van-vu-khi

Trung Quốc đã lên tiếng ám chỉ "đòi" Mỹ bỏ cấm vận vũ khí sát thương như đã làm với Việt Nam. (Ảnh minh họa: AP)

Ngày 23/5, Tổng thống Mỹ Obama đã tuyên bố nước này chính thức dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí sát thương với Việt Nam.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh phát biểu rằng Bắc Kinh "vui mừng" trước việc Việt Nam - Mỹ có một bước tiến mới trong quan hệ song phương.

Bà này cũng nói rằng, lệnh cấm vận vũ khí sát thương là "sản phẩm" của thời kỳ Chiến tranh lạnh và không nên tồn tại, ABC News đưa tin.

Ngày 26/5, Bộ Quốc phòng Trung Quốc lại có quan điểm tương tự khi "ám chỉ" Mỹ nên dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với nước này, theo Reuters.

Ông Dương Vũ Quân - người phát ngôn Bộ trên nói việc Mỹ tiếp tục duy trì lệnh cấm vận với nhiều quốc gia là "phi lý". Tuy nhiên, vị này từ chối trả lời việc tuyên bố trên có phải "ám chỉ" lệnh cấm của Mỹ với Trung Quốc hay không.

Được biết, Mỹ áp đặt lệnh cấm vận vũ khí sát thương với Trung Quốc từ năm 1989. Việt Nam và Liberia mới được Mỹ dỡ bỏ lệnh này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.