Chất lượng sống

Mỹ bỏ lệnh cấm nhận con nuôi tại Việt Nam

17/09/2014, 07:29

Hôm qua (16/9), AFP đưa tin, Mỹ chính thức dỡ bỏ lệnh cấm người dân nước này nhận con nuôi tại Việt Nam sau 6 năm cấm vận vì lo ngại tình trạng buôn bán trẻ em.

Việt Nam và Mỹ nối lại thỏa thuận cho phép nhận con nuôi tại Việt Nam sau 6 năm cấm
Việt Nam và Mỹ nối lại thỏa thuận cho phép nhận con nuôi tại Việt Nam sau 6
năm cấm

Tuy nhiên, Mỹ đặt ra một số hạn chế mới đối với việc cho phép nhận con nuôi như bắt buộc trẻ em được nhận nuôi phải trên 5 tuổi. Ông Nguyễn Văn Bình - Cục trưởng Cục Con nuôi thuộc Bộ Tư pháp Việt Nam đã xác nhận quyết định trên của phía Mỹ. Trong khoảng 6 năm trở lại đây, công dân Mỹ không thể nhận con nuôi tại Việt Nam sau lệnh cấm năm 2008 vì đại sứ quán Mỹ lo ngại nhiều người nhận nuôi có hành vi buôn bán trẻ em bất hợp pháp. Hiện nay, có hai tổ chức Mỹ được phép hoạt động ở Việt Nam trong lĩnh vực này là Dillon International Inc và Holt International Children’s Services Inc. Ngoài ra, theo ông Bình, hiện nay, có khoảng 36 tổ chức môi giới nhận con nuôi nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam. Số lượng người Mỹ quan tâm tới việc nhận con nuôi ở Việt Nam đặc biệt tăng cao một phần sau việc ngôi sao Hollywood Angelina Jolie nhận nuôi cậu bé Pax Thiên của Việt Nam từ năm 2007.

B.T
 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.