Hồ sơ tài liệu

Mỹ "cấm" Nga bán S-300, Su-30 cho Iran vì sợ bị tấn công?

06/04/2016, 15:57

Mỹ tuyên bố không đồng ý với việc Nga cung cấp hệ thống phòng không S-300 và máy bay Su-30 cho Iran.

my-nga-iran

Mỹ tuyên bố không đồng ý với việc Nga cung cấp hệ thống S-300 và Su-30 cho Iran. (Ảnh minh họa: Reuters)

Ngày 6/4, Sputnik đưa tin, Mỹ tuyên bố không đồng ý với việc Nga chuyển giao khí tài quân sự cho đồng minh Iran.

Cụ thể, phía Washington bác việc cung cấp hệ thống phòng không S-300 và chiến đấu cơ Su-30 với lý do đây là "hàng cấm" và không được LHQ cho phép.

Tuyên bố này của Mỹ được Trợ lý Ngoại trưởng Tom Shannon đưa ra tại Ủy ban chuyên môn của Thượng viện.

Ông Tom Shannon nói, Mỹ "không quan tâm" việc Iran sở hữu vũ khí tiên tiến. Tuy nhiên, Washington sẽ chống lại bất kỳ khí tài nào mà Iran dùng cho mục đích tấn công.

Được biết, các hợp đồng Su-30 sẽ được ký kết năm 2016. Về hệ thống S-300 thì việc giao hàng được cho là diễn ra vào tháng 8/2016.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố phải đầu tư quân sự ở châu Âu trong tình hình mới.

Cụ thể, ông Obama "lý giải" việc đầu tư quân sự là nhằm đối phó với Nga và bảo vệ an ninh Mỹ cũng như các đồng minh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.