Hồ sơ tài liệu

Mỹ cần đưa thêm vũ khí hiện đại ra Biển Đông ngừa Trung Quốc

24/02/2016, 09:14

Đô đốc Harry Harris nhận định, các loại vũ khí của Mỹ đã được triển khai tới Biển Đông chưa đủ.

Đô đốc Harry B. Harris Jr - Tư lệnh Bộ Chi
Đô đốc Harry B. Harris Jr - Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ

Hôm qua, trong một phiên họp tại Uỷ ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, Đô đốc Harry B. Harris Jr - Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ nhận định, các loại vũ khí của Mỹ đã được triển khai tới Biển Đông chưa đủ.

Theo ông, Trung Quốc rõ ràng đang quân sự hoá Biển Đông và cho biết: Trung Quốc đã triển khai tên lửa đất đối không ra đảo Phú Lâm, Hoàng Sa, hệ thống radar ra rặng san hô Châu Viên trên đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam và xây dựng đường băng tại đây. Đó là những hành động “đang làm thay đổi bối cảnh hoạt động trên Biển Đông”.

Đô đốc Harry Harris nói thêm, các tên lửa chống tàu DF-21 và DF-26 của Trung Quốc là mối đe doạ đối với tàu sân bay của Mỹ khi các con tàu này đang làm nhiệm vụ tuần tra tự do hàng hải trên Biển Đông. Mỹ nên đưa thêm nhiều vũ khí tân tiến tới khu vực này như Tên lửa diệt hạm tầm xa LRASM tới Biển Đông cũng như nhiều tàu ngầm tấn công để đối phó với sự phát triển và tăng cường của Hải quân Trung Quốc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.