Hồ sơ tài liệu

Mỹ cân nhắc trừng phạt các nước quan hệ thương mại với Triều Tiên

14/06/2017, 15:35

Mỹ đang cân nhắc áp lệnh trừng phạt với các nước có quan hệ thương mại bất hợp pháp với Triều Tiên

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đưa ra cảnh báo tại

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đưa ra cảnh báo tại buổi điều trần ở Ủy ban Quan hệ Đối ngoại Thượng viện Mỹ

Mỹ đang cân nhắc áp lệnh trừng phạt với các nước có quan hệ thương mại bất hợp pháp với Triều Tiên - Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cảnh báo ngày 14/6.

Washington không có quan hệ thương mại với Triều Tiên và đang cân nhắc trừng phạt các công ty từ những nước thứ 3 có quan hệ thương mại với Bình Nhưỡng. Hãng tin BBC dẫn lời Ngoại trưởng Rex Tillerson cho biết, Nhà Trắng sẽ sớm quyết định việc áp các lệnh trừng phạt thứ hai đối với các quốc gia này. 

Dù cảnh báo như vậy nhưng ông Tillerson không nêu cụ thể tên các nước có thể bị áp lệnh trừng phạt.

Chính quyền Tổng thống Trump đang tìm cách gia tăng áp lực lên Triều Tiên về các hoạt động tên lửa và hạt nhân sau khi nước này thực hiện nhiều vụ thử tên lửa khiến thế giới lên án mạnh mẽ. 

Triều Tiên được cho là đã đạt được nhiều tiến triển trong khả năng tên lửa đạn đạo có tầm xa vươn tới Mỹ. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.