Hồ sơ tài liệu

Mỹ chấm dứt tham vọng lật đổ ông Assad?

31/03/2017, 08:58
image

Mỹ cho biết việc phế quyền của Tổng thống Syria Assad không còn là ưu tiên hàng đầu của chính quyền Washington.

bashar-assad-syria

Tổng thống Syria Bashar Assad.

Đại sứ thường trực Mỹ tại Liên Hiệp quốc Nikki Heyli mới đây tuyên bố rằng việc phế truất quyền của Tổng thống Syria Bashar Assad không còn là ưu tiên hàng đầu của Mỹ đối với tình hình Syria, theo Sputnik ngày 31/2.

"Ưu tiên của chính trị chúng tôi không còn là phế quyền Bashar Assad. Ưu tiên của chúng tôi là thật sự hiểu làm gì để thay đổi cuộc sống của người dân Syria", bà Heyli phát biểu.

Bà Nikki Heyli cũng lưu ý thêm rằng chính quyền mới của Mỹ sẽ không tập trung vào các nhân vật của al-Assad.

Được biết trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson trong cuộc họp báo với người đồng cấp đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đã phát tín hiệu về sự thay đổi trong lập trường của Mỹ bằng việc thừa nhận rằng số phận của ông Assad sẽ do người dân Syria quyết định.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.