Thế giới

Mỹ chi 300 triệu USD tăng cường hợp tác an ninh ở châu Á

04/08/2018, 18:14

Ngoại trưởng Mỹ Pompeo tuyên bố Hoa Kỳ sẽ chi 300 triệu USD cho việc tăng cường hợp tác an ninh ở châu Á.

Hải quân Mỹ

Hải quân Mỹ

Mỹ sẽ chi 300 triệu USD vào mục đích tăng cường hợp tác an ninh trong khu vực Ấn Độ Dương -Thái Bình Dương, Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết tại một cuộc họp báo được tổ chức tại Diễn đàn Bộ trưởng các nước Đông Nam Á (ASEAN) đang diễn ra ở Singapore.

"Trong khuôn khổ chiến lược thúc đẩy an ninh khu vực của chúng tôi ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Mỹ cung cấp 300 triệu USD để tăng cường hợp tác an ninh trong khu vực", - báo New Straits Times trích lời Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ cho hay.

Ngoại trưởng Hoa Kỹ Pompeo cho biết thêm, số tiền này sẽ được chi vào các hạng mục, trong đó có an ninh hàng hải, các nỗ lực nhân đạo và hòa bình, cũng như cho cuộc chiến chống lại các mối đe dọa liên quốc gia.

Trước đó, ông Pompeo cho biết, Mỹ sẽ chi 113 triệu USD vào an ninh mạng, năng lượng và cơ sở hạ tầng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.