Thế giới giao thông

Mỹ chi hàng tỉ USD sắm chuyên cơ phục vụ Tổng thống

30/03/2015, 13:15

Bộ Quốc phòng Mỹ dự tính chi hàng tỉ USD để mua 3 chiếc Boeing 747 làm chuyên cơ phục vụ Tổng thống.

Không lực số 1 là chuyên cơ phục vụ Tổng thống
Không lực số 1 là chuyên cơ phục vụ Tổng thống

CBS News trích lời Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, dàn máy bay của Air Force One đã cũ kỹ và đây là thời điểm cần thiết thay thế dàn máy bay mới. "Chiếc máy bay hiện nay được đưa vào sử dụng từ năm 1991. Việc thay thế máy bay mới thực tế sẽ giúp chi phí vận hành tiết kiệm hơn".

Bộ Quốc phòng Mỹ đề nghị Quốc hội duyệt khoản ngân sách 102 triệu USD trong năm nay, lên tới 3 tỉ USD trong 5 năm tới để mua sắm, thay thế máy bay.

Một số chuyên gia cho rằng, thực tế chưa cần phải thay thế máy bay mới và người đóng thuế ở Mỹ không thể "gánh" được số tiền khổng lồ đó để mua máy bay mới cho Tổng thống.

Tướng McCain - người chịu trách nhiệm dự án thay thế máy bay của Air Force khẳng định: " Ưu tiên hàng đầu là chiếc máy bay đó phải đáp ứng được yêu cầu của Tổng thống. Chúng tôi sẽ mua 3 chiếc để có thể phục vụ bất cứ lúc nào". Dự kiến, Air Force sẽ ký hợp đồng với Boeing trong năm nay để mua một chiếc máy bay Air Force đầu tiên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.