Hồ sơ tài liệu

Mỹ chỉ trích Thái Lan sau quyết định dỡ bỏ thiết quân luật

03/04/2015, 06:29

Mỹ- đồng minh của Thái Lan chỉ trích gay gắt quyết định dỡ bỏ thiết quân luật của Thái Lan.

prayuth-chan-ocha-2-0d864
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha (Ảnh: ibtimes).

Ngày 2/4, Mỹ - đồng minh thân cận của Thái Lan chỉ trích gay gắt quyết định dỡ bỏ thiết quân luật của Thái Lan là vỏ bọc, theo Bangkok Post.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ giấu tên cho rằng, Washington hy vọng quân đội Thái Lan ngừng việc truy tố người dân tại các tòa án quân sự, bắt giữ khi chưa có cáo buộc; đồng thời nên cho phép người dân bày tỏ ý kiến tự do. Tuy nhiên, quy định mới không đạt được kỳ vọng của Mỹ.

Trước đó, ngày 1/4, Chính phủ Thái Lan tuyên bố chính thức dỡ bỏ thiết quân luật và thay bằng các quy định khác phù hợp với Sắc lệnh số 44 trong Hiến pháp tạm thời tiếp tục duy trì quyền lực sâu rộng cho quân đội và Thủ tướng Prayut Chan-Ocha.

Quy định mới vẫn cấm tụ tập trên năm người. Trong trường hợp cần thiết, quân đội có quyền được bắt giữ, truy tố người dân vì tội gây mất an ninh quốc gia hoặc có ý đồ phỉ báng Hoàng gia. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.