Quân sự

Mỹ cho B-52 gắn tên lửa siêu thanh AGM-183A bay thử

20/06/2019, 07:00

Chuyến bay đặc biệt này được Không quân Mỹ thực hiện cách đây 1 tuần.

img
Oanh tạc cơ B-52 mang tên lửa AGM-183A.

Theo báo chí Nga, Căn cứ Không quân Edwards đã đăng lên tài khoản mạng xã hội Twitter đoạn video về chuyến bay đầu tiên của máy bay ném bom hạt nhân chiến lược B-52 Stratofortress, được trang bị bản mẫu tên lửa siêu thanh AGM-183A.

Được biết, chuyến bay đặc biệt này được Không quân Mỹ thực hiện vào tuần trước. Tên lửa được gắn trên hệ thống treo của máy bay ném bom và không mang theo đầu đạn.

img
Tên lửa AGM-183A.

Theo ghi chú trên Twitter, trong khuôn khổ chuyến bay đầu tiên, những người tham gia thử nghiệm đã tiến hành thu thập thông tin về khả năng điều khiển của máy bay mang vũ khí mẫu AGM-183A.

Việc phát triển tên lửa chiến thuật siêu thanh đã được tập đoàn Lockheed Martin, phối hợp với nhiều công ty quốc phòng khác của Mỹ, thực hiện kể từ năm 2018.

Vào tháng 8/2018, Mỹ đã quyết định phân bổ 480 triệu USD cho dự án này. Tên lửa AGM-183A dự kiến ​​sẽ được đưa vào hoạt động vào năm 2020.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.